Hai "đại gia" Hà Nội T&T và SHB.Đà Nãng bị “cưa điểm”

Thứ bảy, ngày 19/04/2014 19:09 PM (GMT+7)
Trong các trận đấu tại vòng 13 V.League 2014, Hà Nội T&T và SHB.Đà Nẵng đã gây thất vọng khi để các đối thủ dưới cơ là QNK.Quảng Nam và Hoàng Anh Gia Lai “cưa điểm” ngay trên sân nhà.
Bình luận 0

Hà Nội T&T “đánh rơi” chiến thắng trước QNK.Quảng Nam

Đội hình xuất phát:

img
Hà Nội T&T bị QNK.Quảng Nam cầm chân đúng vào phút chót.Ảnh: Bongdaplus.

Hà Nội.T&T: Hồng Sơn, Gallahger, Văn Biển, Hector, Sỹ Cường, Thành Lương, Gonzalo, Ngọc Duy, Ngọc Đức, Samson, Duy Khánh.

QNK.Quảng Nam: Ngọc Tú; Thanh Vân, Văn Việt, Thanh Trung, Văn Quân, Trung Sơn, Adamu Yahaya, Henry, Hải Anh, David, Đình Thắng.

Được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội T&T đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Trần Trung Hiếu. Tuy nhiên, khi chưa thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng, đội bóng thủ đô đã bất ngờ phải đón nhận bàn thua sau pha đá phản lưới nhà của Gallagher ở phút 27.

Không chấp nhận việc bị đối thủ dưới cơ dẫn trước, các cầu thủ Hà Nội T&T lập tức dồn toàn lực để tấn công. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, tới phút 42, đội chủ sân Hàng Đẫy đã có được bàn gỡ hòa 1-1.

Sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm QNK.Quảng Nam, Hector nhanh chân tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần, quân bình tỷ số cho Hà Nội T&T.

Chưa dừng lại ở đó, đúng 3 phút sau, Thành Lương có pha treo bóng vừa tầm từ quả đá phạt bên cánh phải vào trong vòng cấm để Gonzalo băng vào dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Ngọc Tú, nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội T&T.

Mặc dù vậy, QNK.Quảng Nam đã cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Sang hiệp 2, đội bóng xứ Quảng đã tràn lên tấn công và liên tục dồn ép Hà Nội T&T. Tới phút 90, Henry có pha kiến tạo tinh tế vào trong vòng cấm để Adamu Yahaya dễ dàng hạ gục thủ thành Hồng Sơn trong tư thế đối mặt, ấn định tỷ số hòa 2-2 cho QNK.Quảng Nam.

SHB.Đà Nẵng bị HAGL cầm chân 1-1

Đội hình xuất phát:

img
SHB.Đà Nẵng (giữa) bị HAGL cầm hòa đầy tiếc nuối. Ảnh: Bongdaplus.

SHB.Đà Nẵng: Văn Hưng; Hoàng Quãng, Phước Vĩnh, Mamic, Huy Toàn; Hùng Sơn, Minh Tâm, Vũ Phong, Quốc Anh; Ngọc Thắng, Valentic.

HAGL: Bassey; Văn Pho; Helio, Ngọc Luận, Văn Long; Đức Dương, Quý Sửu, Văn Thuật, Minh Hoàng; Felix, Hoàng Thiên.

Nhập cuộc với lối chơi pressing toàn sân, SHB.Đà Nẵng đã nhanh chóng có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 8. Sau pha nhả bóng lại tuyến hai của Valentic, Vũ Phong băng lên tung ra cú sút xa hiểm hóc hạ gục thủ môn Bassey.

Có được lợi thế dẫn bàn từ rất sớm, SHB.Đà Nẵng thi đấu với tâm lý khá thoải má và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Đáng tiếc là những cơ hội mà họ tạo ra đều lần lượt trôi qua trước mũi giày của Minh Phương, Vũ Phong hay Mamic.

Sau giờ giải lao, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục thi đấu áp đảo trước Hoàng Anh Gia Lai. Đáng tiếc là các chân sút của SHB.Đà Nẵng vẫn tiếp tục thể hiện sự vô duyên trước cầu môn đội khách.

Tấn công mãi mà không ghi thêm được bàn thắng, SHB.Đà Nẵng đã phải trả giá đắt. Sau pha kiến tạo của Felix ở phút 71, Út Cường tung ra cú volley uy lực không cho thủ môn Văn Hưng một cơ hội cản phá, ấn định tỷ số 1-1 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem