Hải Anh 'Hoa cỏ may': 'Tự mình kiếm được tiền, sao tôi phải nhận lời gạ tình?'

Thứ ba, ngày 15/05/2018 19:50 PM (GMT+7)
Đã từng nhận những lời gợi ý "đổi chác tình tiền" khi đang là người mẫu “hot” Hà thành nhưng Hải Anh thẳng thắn từ chối. Nam diễn viên Hoa cỏ may bảo: “Tại sao tôi phải đánh đổi cuộc sống nhàn hạ khi tôi hoàn toàn có thể tự kiếm tiền bằng khả năng của mình”.
Bình luận 0

img

Diễn viên Hải Anh - đảm nhiệm nhân vật Thái trong phim Hoa cỏ may - chuẩn bị trở lại với dự án phim truyền hình mới xoay quanh chủ đề gái mại dâm - Quỳnh Búp Bê của đạo diễn Mai Hồng Phong.

Trong cuộc trò chuyện với Thể thao và Văn hóa (TTXVN), Hải Anh chia sẻ lý do quay trở lại với phim ảnh khi anh đã thành đạt và có cuộc sống gia đình viên mãn, hạnh phúc.

Trở lại cùng những vai diễn cá tính

* Điều gì đã khiến anh bất ngờ quay trở lại với phim ảnh sau một thời gian dài vắng bóng?

- Dù đang bận rộn với công việc kinh doanh nhưng tôi chưa bao giờ hết mê phim ảnh. Đã quá lâu rồi tôi không trở lại, tôi vừa thấy nhớ nghề, lại vừa sợ khán giả quên mình.

Quan điểm của tôi về việc nhận vai diễn nay đã khác, khi còn trẻ tôi gần như mặc định phải là vai chính mới đóng. Nhưng nay thì tôi từ chối những vai diễn hiền lành để dành thời gian cho những nhân vật cá tính, có đất diễn hơn, mà không quan trọng là vai chính hay vai phụ.

img

Diễn viên Hải Anh.

* Quỳnh Búp Bê xoay quanh chủ đề gái mại dâm, vai diễn cá tính mà anh nói hẳn là vai phản diện? Nghe nói quay phim này rất cực, anh có ngại ngần gì không?

- Hiện tại tôi chưa thể chia sẻ nhiều về vai diễn mới, chỉ biết rằng đó là vai phụ nhưng ấn tượng. Tôi đã đóng mấy chục bộ phim, toàn là phim truyền hình dài tập nên có rất nhiều trải nghiệm. Tôi không sợ khó hay khổ, mà xác định đi đóng phim thì không có phim nào sướng. Tôi sẽ cố gắng, dồn hết khả năng để có vai diễn hay cống hiến cho khán giả.

* Nhớ lại trước đây khi đang nổi tiếng, anh lại chuyển hướng kinh doanh, có khi nào anh cảm thấy tiếc nuối rằng, quyết định ấy khiến sự nghiệp nghệ thuật bị gián đoạn?

- Tôi không hối hận gì cả, kinh doanh và khi có vai diễn phù hợp thì tôi quay trở với niềm đam mê diễn xuất của mình, đó là lựa chọn cũng chính là những điều tôi mong muốn và kỳ vọng.

img

Diễn viên Hải Anh vẫn giữ được vóc dáng siêu mẫu, gần như không thay đổi nhiều so với trước kia.

Tự hào với nghề mẫu, sao phải đánh đổi

* Thời điểm đang là người mẫu nổi tiếng bậc nhất Hà thành, anh đã bao giờ nhận những lời "gạ tình" hay lời đề nghị đổi chác tình - tiền?

- Có nhiều chứ. Có anh mời tôi đi uống cà phê rồi bảo “anh có mảnh đất, có cái nhà, em chọn gì”, hay có người cũng đề nghị sẽ lăng xê để tôi nổi tiếng. Tuy nhiên, tôi trả lời rất thẳng thắn, tôi bảo mình là đàn ông, rất tôn trọng tình cảm và gợi ý của anh nhưng “nói thật với anh, em chỉ thích phụ nữ thôi”.

Bản thân tôi rất trân trọng nghề người mẫu vì thời của tôi, đã là người mẫu thì phải có gương mặt đẹp, số đo chuẩn, người ta thường bảo là “đẹp như người mẫu” đấy thôi. Mà tôi quý trọng bởi đó là những thứ trời cho, không giống như việc mình có thể học diễn xuất rồi trở thành sao ngay cả khi mình không đẹp.

Tôi không thiếu thốn gì, lại được bố mẹ cho ăn học tử tế, tại sao tôi lại phải đánh đổi cuộc sống nhàn hạ? Tôi hoàn toàn có thể tự làm bằng khả năng của mình.

img

* Một nam MC mới đây tham gia gameshow đã gây tranh cãi về quyết định "đổi tình" một đêm để có rất nhiều tiền giúp đỡ gia đình khó khăn, đồng thời lý giải rằng, nếu chỉ dừng lại ở một đêm đó thì không có vấn đề gì. Anh suy nghĩ sao về quan điểm này?

- Tôi cho rằng, để kiếm tiền có nhiều cách, mà đã là đàn ông thì phải làm bằng khả năng, bằng mồ hôi và cái tâm của mình. Khi làm điều xấu thì không phải ngay lúc đó, mà sau này khi trưởng thành tự mình sẽ thấy hổ thẹn.

Mà tôi nghĩ, mà một khi đã nhúng tràm thì khó tẩy lắm, không chỉ dừng lại ở một đêm đó đâu, chắc chắn sẽ lặp đi lặp lại vì cảm thấy kiếm tiền dễ dàng.

img

Không sợ vợ nhưng biết cách nhún nhường

* Anh từng chia sẻ hài hước rằng trước khi đóng cảnh nóng anh phải xin phép vợ, vì thế nhiều người trêu rằng “Hải Anh sợ vợ”. Anh phản ứng thế nào khi nghe người khác nói vậy?

- Tôi nghĩ chẳng ai sợ ai cả nhưng quan trọng là vì muốn giữ hoà khí gia đình thôi. Khi còn yêu nhau, tôi không chủ trương cãi vã hơn thua, mà dành sự tôn trọng cho nhau, là đàn ông mình cũng phải biết cách nhún nhường ở những thời điểm hợp lý.

* Hiện giờ vợ anh có căng thẳng khi thấy anh đóng “cảnh nóng”?

- Trong phim Hoa cỏ may phần 3 vừa phát sóng, tôi cũng có một cảnh hôn bạn gái do Hạnh Sino thủ vai. Vợ tôi không xem nhưng bà giúp việc xem rồi mách với vợ.

Vợ gửi link cảnh hôn đó cho tôi nhưng không nói gì. Tôi biết cô ấy ghen, nhưng cũng hiểu đó là công việc của chồng.

img

Diễn viên Hải Anh và vợ đã có khoảng thời gian hơn 20 năm gắn bó.

* Hơn 20 năm yêu và chung sống với một người phụ nữ, đã bao giờ anh cảm thấy cuộc sống tình cảm của mình nhàm chán?

- Ngay cả lúc yêu đương chúng tôi cũng có lúc này lúc kia chứ không phải luôn mặn nồng, nhưng sau cùng chúng tôi vẫn ở bên nhau và bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chọn một người phụ nữ khác. Gia đình nào cũng có lúc giận hờn, cãi vã nhưng điều quan trọng nhất, chúng ta phải biết mình muốn gì.

* Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Hải Anh: “Không ai thích mình bị chê, nhưng...”
Khi làm phim Hoa cỏ may phần 3 chúng tôi đều rất kỳ vọng vì sau bao nhiêu năm được làm lại phim mà mình yêu thích. Không may mắn là bộ phim không được duyệt ngay tại thời điểm đó, để lùi tới vài năm, tới mức tôi tưởng phim không chiếu nữa.
Vì để lâu quá nên bối cảnh, thời gian, trang phục... trong phim đều khác, quan trọng nhất là cách làm phim trước đó không mới mẻ, hiện đại như bây giờ.
Tôi vừa tiếc, vừa buồn nhưng cũng phải chấp nhận thôi, không ai muốn phim của mình bị chê cả. Tôi tự an ủi, những phần trước đó chúng tôi đã được khán giả đón nhận và yêu mến, vậy là may mắn rồi.

Tiểu Phong (Thể thao và Văn hóa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem