Hai cháu nhỏ nghịch dại, nhà rông gần 1 tỷ đồng ở Kon Tum bị thiêu rụi

Hoàng Lộc Thứ bảy, ngày 26/11/2022 17:14 PM (GMT+7)
Nhà rông có tổng trị giá gần 1 tỷ đồng tại huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) vừa bị cháy rụi hoàn toàn. Nguyên nhân được xác định do hai cháu nhỏ nghịch dại đốt.
Bình luận 0

Ngày 26/11, UBND xã Đăk Tờ Re (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy nhà rông tại thôn Đak Puih.

Trước đó, vào khoảng 13h45 phút, ngày 25/11, bà Y Joai (40 tuổi, trú tại thôn Đak Puih, làng Kon Dơ Năng, xã Đăk Tờ Re) đang phơi lúa bên ngoài sân nhà rông thì phát hiện đám cháy to và khói bốc lên. Lúc này, hai cháu Y Hon (13 tuổi) và A Kết (8 tuổi, cùng trú tại thôn Đak Puih, làng Kon Dơ Năng) bước từ trong nhà rông ra ngoài.

Sau đó, bà Y Joai đã hô hoán người dân để dập lửa nhưng do nhà rông được làm bằng vật liệu dễ bắt lửa, dễ cháy (như tre, tranh, gỗ…) nên chỉ sau vài chục phút thì ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ.

Nhà rông gần 1 tỷ đồng ở Kon Tum bị "bà hỏa" thiêu rụi - Ảnh 1.

Nhà rông thôn Đak Puih bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: CTV

Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định là do hai cháu Y H và A K nghịch dại đốt.

Theo UBND xã Đăk Tờ Re, nhà rông thôn Đak Puih (làng Kon Dơ Năng) được đầu tư xây dựng lại vào năm 2019 với tổng kinh phí đầu tư khoảng 970 triệu đồng, diện tích sàn là 1.200m2. Nhà rông là biểu tượng văn hóa, công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng theo nguyên mẫu truyền thống của đồng bào Bahnar và là nơi sinh hoạt văn hóa, tiếp đón khách, hội họp, liên hoan ăn uống, tổ chức một số lễ hội truyền thống của người dân hàng năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem