Hải Dương: Ngày mai người dân được ra ngoài ăn sáng, đi công viên nhưng cần chú ý những gì?

Thi Ngọc Thứ sáu, ngày 17/09/2021 19:27 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ UBND tỉnh Hải Dương, từ 0 giờ ngày 18/9, Hải Dương cho mở cửa trở lại dịch vụ kinh doanh ăn uống, riêng dịch vụ ăn sáng, chỉ được bán từ 5h- 9h sáng, sau đó chỉ cho bán mang về. Từ 20/9, học sinh các cấp được đến trường.
Bình luận 0

Liên tiếp 37 ngày qua, Hải Dương không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng, 15 ngày không có ca mắc mới trong khu cách ly. Để tạo thuận lợi cho nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.

Hải Dương: Người dân phấn khởi vì dịch vụ ăn uống được mở lại, học sinh các cấp được đến trường - Ảnh 1.

Các em bé trường mầm non Sao Biển xếp hàng vào lớp trước đợt dịch Covid lần thứ tư. (Ảnh: Thi Ngọc)

Theo đó, Hải Dương cho phép nhà hàng, quán ăn sáng, cà phê… phục vụ khách tại chỗ, thay cho hình thức bán mang về như lâu nay. Tuy nhiên, các cửa hàng chỉ được phục vụ cùng lúc không quá 10 người, khoảng cách mỗi người là 2m..

Các cửa hàng phải đóng cửa trước 22h hàng ngày. Riêng dịch vụ ăn sáng, chỉ được bán từ 5h đến 9h sáng hàng ngày, ngoài khung giờ trên chỉ cho bán mang về.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị H.Th.Th, chủ quán cơm Thu Lan TP Hải Dương phấn khởi: "Chúng tôi đã nắm được các quy định về phòng, chống dịch Covid - 19. Hiện tại, cửa hàng đã dọn dẹp sạch sẽ chỉ mong sớm được bán hàng trở lại".

Hải Dương: Người dân phấn khởi vì dịch vụ ăn uống được mở lại, học sinh các cấp được đến trường - Ảnh 2.

Chị Ng.Th.Th, chủ quán cơm Thu Lan, số 271 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương. (Ảnh: Thi Ngọc)

Cũng từ 0h ngày 18/9, toàn tỉnh Hải Dương cũng mở lại một số hoạt động tại nơi công cộng như: vườn hoa, công viên... nhưng không được tập trung quá 10 người trong cùng một thời điểm và phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m.

Đối với các hoạt động thể thao ngoài trời, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, spa, chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu, làm móng, tập gym, yoga hoạt động không quá 50% công suất, phục vụ không quá 10 người trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng; đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trẻ mầm non và học sinh từ cấp tiểu học trở lên được đi học trở lại từ ngày 20/9. Các trung tâm giáo dục cũng cho phép hoạt động trở lại.

Trước khi đón học sinh trở lại trường, các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các quy định của công tác phòng, chống dịch. Sở GD&ĐT sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tại các cơ sở giáo dục, nếu không đảm bảo những điều kiện theo quy định sẽ dừng hoạt động.

Anh L.G.T, trú tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương chia sẻ: "Chúng tôi rất phấn khởi vì các cháu được trở lại trường, được gặp bạn, gặp thầy cô. Gia đình tôi đã trang bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn, nước uống và hướng dẫn con các kỹ năng bảo đảm quy tắc "5k" trong phòng chống dịch Covid -19."

Hải Dương: Người dân phấn khởi vì dịch vụ ăn uống được mở lại, học sinh các cấp được đến trường - Ảnh 3.

Nhân viên Y tế phun khử khuẩn lớp học của trường của mầm non Sao Biển, TP Hải Dương để chuẩn bị đón học sinh tới trường. (Ảnh: Thi Ngọc)

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Bình, Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Biển, TP Hải Dương cho biết, nhà trường đã tổ chức dọn dẹp trong và ngoài trường. Đồ dùng, đồ chơi, chăn gối của các con và môi trường xung quanh đều được vệ sinh, khử khuẩn đầy đủ. Nhà trường chuẩn bị đảm bảo đúng quy tắc 5k cho cả phụ huynh và học sinh. Ngoài ra trường còn thành lập Tổ an toàn Covid cộng đồng, có khu cách ly trong trường hợp khẩn cấp.

"Khi các con đi học, nhà trường sẽ được đo thân nhiệt 3 lần/ ngày, đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh khi đến trường", Bà Bình thông tin thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem