Hải Dương: Nông dân trổ tài xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, ngày 12/07/2012 07:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hiểu biết kiến thức, kinh nghiệm tổ chức sản xuất và xây dựng nếp sống văn hoá... nên thành viên 12 đội dự thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Hải Dương năm 2012 đã chứng tỏ ND đang là những chủ thể tích cực trong xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0

Hội thi do Hội ND tỉnh Hải Dương tổ chức ngày 10.7, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh. Các đội đã thể hiện kiến thức qua 5 phần thi: Chúng tôi nói về chúng tôi; Ai giỏi hơn ai; Đố hay đoán giỏi; Nhà nông cần biết; Văn nghệ nhà nông.

img
Tiểu phẩm “Chuyện cánh đồng rau sạch” của đội Ninh Giang.

Giỏi trên đồng ruộng, tài trên sân khấu

Đội ND xã Đồng Gia đại diện cho ND huyện Kim Thành tham gia hội thi. Các thành viên của đội đều là những ND hay lam hay làm, đi đầu trong sản xuất rau màu hàng hoá ở địa phương. Chị Lưu Thị Tân - thành viên của đội thổ lộ: “Qua Hội thi cấp huyện và cấp tỉnh, bản thân tôi và nhiều người khác được củng cố, hiểu thêm nhiều kiến thức bổ ích, nhất là trong lĩnh vực khoa hoc kỹ thuật để sản xuất hiệu quả hơn...”.

Cách hoá trang, biểu diễn trên sân khấu lớn của các diễn viên ND tuy còn vụng về nhưng họ lại rất tự tin về những kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, nuôi trồng... Nội dung các phần thi là những vấn đề đang diễn ra sinh động ở nông thôn, liên quan trực tiếp đến ND, như an ninh trật tự; tổ chức sản xuất; dồn điền đổi thửa; vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn hoá...

Theo bà Phạm Thị Thu Bình - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hải Dương, Trưởng ban tổ chức hội thi, dù thể hiện dưới hình thức nào, nội dung hội thi đều bám vào 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới mà địa phương đang thực hiện.

Không chỉ giàu kinh nghiệm, kiến thức sản xuất trên ruộng đồng, các đội còn thể hiện tài năng trong đời sống văn hoá. Màn giới thiệu của đội Hội ND xã Cổ Bì, huyện Bình Giang dàn dựng công phu dưới dạng hát nói. Với hoạt cảnh “Ngọc Hoàng thượng đế nghe các táo báo cáo”, đội đã giới thiệu một cách tóm tắt nhất lịch sử, văn hoá và con người Bình Giang.

Các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” tại hội thi đều do ND tự biên, tự diễn là suy nghĩ, tâm sự của nhà nông. Khán giả thỏa mãn trước sự tinh tế, đặc sắc của vốn dân ca, dân vũ, văn nghệ dân gian mà đôi khi chỉ còn thấy đâu đó tại các sinh hoạt văn hoá của làng, xã...

Nhiệt tình, nghiêm túc, trách nhiệm

Công việc nhà nông đang bộn bề, nhưng thành viên các đội đến với Hội thi “Nhà nông đua tài” với tinh thần nhiệt tình, nghiêm túc và trách nhiệm. Ông Mạc Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Hội ND thị trấn Phú Thứ (Kinh Môn) cho biết: “Đội chúng tôi tập mất 10 ngày để đi thi cấp huyện. Sau đó, đội phải tập tiếp 10 ngày để thi tài ở cấp tỉnh. Tuy ai cũng bận rộn, nhưng anh chị em vẫn thu xếp, tranh thủ luyện tập”. Ông Phạm Văn Mát (53 tuổi), thành viên đội xã Cổ Bì cho hay: “Ngày làm ngoài đồng, tối về tôi vừa chuẩn bị rau màu cho buổi chợ sớm vừa lẩm nhẩm tập luyện...”.

Kết quả, giải Nhất thuộc về đội huyện Kinh Môn; giải Nhì đội huyện Thanh Hà; giải Ba đội TP. Hải Dương và thị xã Chí Linh...

Ông Nguyễn Văn Tịnh -Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương, thành viên Ban giám khảo khẳng định: “Nhà nông đua tài” là cuộc thi nhận được sự ủng hộ của các cấp, ngành, địa phương, hưởng ứng tham gia của cán bộ, hội viên ND. Hội thi là cuộc tuyên truyền, vận động lớn về chương trình xây dựng nông thôn mới nói chung và kiến thức khuyến nông nói riêng...

Bà Phạm Thị Thu Bình cho biết: Hội thi đã được tổ chức từ cấp huyện lên cấp tỉnh. Nhiều địa phương tổ chức được hội thi ở cấp xã. Thông qua hội thi, vai trò của Hội ND được nâng lên và nhiều chủ trương, chính sách của T.Ư, địa phương được truyền tải với thông điệp dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng....

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem