Hải Dương: Vì sao 2 Chủ tịch phường bị phê bình?

Vũ Thị Hải Thứ năm, ngày 06/05/2021 22:30 PM (GMT+7)
2 Chủ tịch phường ở TP.Hải Dương vừa bị phê bình vì lơ là trong công tác chống dịch.
Bình luận 0


Ngày 6/5, Chủ tịch UBND TP.Hải Dương Trần Hồ Đăng đã ký quyết định phê bình đối với Chủ tịch phường Cẩm Thượng và Chủ tịch phường Thanh Bình do lơ là để xảy ra tình trạng vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý.

 

Theo đó, tại quyết định 970, Chủ tịch UBND TP.Hải Dương đã phê bình ông Trần Văn Chuẩn, Chủ tịch UBND phường Thanh Bình về việc lãnh  đạo, chỉ đạo chưa nghiêm, để xảy ra tình trạng vi phạm về phòng, chống dịch, trật tự đô thị. Đồng thời, yêu cầu khắc phục ngay vi phạm và báo cáo giải trình và kết quả khắc phục về Chủ tịch UBND thành phố trước 16h ngày 6/5.


Trước đó, ngày 3 và 4/5, lãnh đạo thành phố Hải Dương đi kiểm tra tại các khu vực chợ Thanh Bình, đường Nguyễn Đại Năng và các tuyến đường xung quanh. Qua kiểm tra đột xuất, lãnh đạo thành phố phát hiện vẫn còn tình trạng người dân không đeo khẩu trang, bán hàng vỉa hè, công tác kiểm soát phòng chống dịch trong chợ còn chưa đạt. Đoàn công tác đã nhắc nhở Chủ tịch phường khắc phục, xử lý ngay.


Hải Dương: Phê bình 2 Chủ tịch phường vì lơ là chống dịch - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.Hải Dương kiếm tra công tác phòng chống dịch.


Tiếp đó, khoảng 19h ngày 5/5, Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hải Dương tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định phòng, chống dịch tại khu vực đường Trường Chinh, phường Thanh Bình. Tại thời điểm kiểm tra vẫn còn 1 quán bia phục vụ người uống bia trên vỉa hè đường Trường Chinh nhưng không có lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. 


Tại quyết định 971, Chủ tịch UBND TP.Hải Dương phê bình ông Đinh Văn Tuyến, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thượng do lơ là, không thực hiện hết trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự đô thị và phòng, chống dịch bệnh.


Cụ thể, ngày 3/5, Đoàn kiểm tra của TP đã trực tiếp kiểm tra tại địa bàn phường Cẩm Thượng. Thời điểm này vẫn xuất hiện tình trạng người dân tụ tập đông người, không đeo khẩu trang, hàng quán lấn chiếm vỉa hè nhưng không có lực lượng chức năng, Tổ kiểm tra cơ động của phường thực hiện nhiệm vụ.


Mặc dù đã được Chủ tịch UBND thành phố nhắc nhở, yêu cầu giải trình từ sáng ngày 3/5, nhưng đến chiều 3/5 tình trạng vi phạm trên vẫn diễn ra.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem