Hai món quà sinh nhật vô giá Trump bất ngờ tặng Putin

Minh Nhật (theo BI) Thứ năm, ngày 10/10/2019 15:00 PM (GMT+7)
Việc Mỹ rút khỏi Syria hay Hiệp ước Bầu trời mở được cho là món quà sinh nhật vô giá ông Trump bất ngờ tặng ông Putin.
Bình luận 0

img

Sinh nhật của Tổng thống Nga Vladimir Putin rơi vào thứ Hai, ngày 7/10. Cùng thời điểm đó, chính quyền Trump đưa ra hai quyết sách đối ngoại mà các nhà lập pháp Mỹ lo lắng sẽ có lợi cho Nga, biếu không Putin 2 món quà sinh nhật vô giá, theo Business Insider

Theo đó, Tổng thống Trump đã công bố quyết định rút khoảng 1.000 lính Mỹ từ đông bắc Syria vào đêm 6/10,  một động thái không chỉ gây nguy hiểm cho người Kurd - đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) của Mỹ - mà còn đánh dấu một chiến thắng lớn cho các nước đối thủ với Mỹ, bao gồm Nga.

"Việc rút quân nhanh chóng của Mỹ khỏi Syria sẽ chỉ có lợi cho Nga, Iran và chế độ Assad. Và nó sẽ làm tăng nguy cơ IS cũng như các nhóm khủng bố khác hồi sinh", lãnh đạo Thượng viện Mitch McConnell, một nghị sĩ đảng Cộng hòa từ Kentucky phát biểu.

Ngoài ra, Washington cũng đang cân nhắc để rút ra khỏi Hiệp ước Bầu trời mở, một thỏa thuận minh bạch quân sự hiện có 34 quốc gia tham gia bao gồm Nga.

Chủ tịch Uỷ ban đối ngoại Hạ viện Eliot Engel cảnh báo: "Tôi lo ngại sâu sắc về thông tin chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở và kêu gọi các vị phản đối hành động khinh suất này. Mỹ rút khỏi Hiệp ước chỉ làm lợi cho Nga và gây hại cho lợi ích an ninh quốc gia của các đồng minh, đối tác của chúng ta".

Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết nhằm tăng cường sự ổn định quốc tế, thông qua việc cho phép các nước thành viên tiến hành các chuyến bay do thám trên lãnh thổ các quốc gia khác, quan sát các căn cứ quân sự…

Các quốc gia là thành viên của hiệp ước phải thông báo cho các quốc gia khác trước 72 giờ trước khi thực hiện một chuyến bay do thám và nước chủ nhà có một ngày để chuẩn bị.

Nga và Mỹ đã bất hòa về hiệp ước này, khi cả hai nước tố nhau hạn chế các chuyến bay. Thượng nghị sĩ Mỹ Tom Cotton thậm chí đã kêu gọi Mỹ rút khỏi hiệp ước hoàn toàn.

Trong khi Mỹ có thể có các vệ tinh hiện đại để theo dõi quân đội Nga, mối lo ngại lớn từ việc Mỹ rút khỏi hiệp ước là quuyeets định này sẽ ảnh hưởng đến các đồng minh của Mỹ ở châu Âu, đặc biệt là Ukraine. Ukraine dựa vào hiệp ước để giám sát quân đội Nga trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước vẫn chưa hạ nhiệt.

Daryl Kimball, giám đốc điều hành của Hiệp hội kiểm soát vũ khí bình luận, ông không thấy bất kỳ lợi ích nào từ việc rút khỏi hiệp ước.

"Đây là một hiệp ước xây dựng lòng tin, đặc biệt có giá trị đối với các đồng minh châu Âu của chúng ta và đặc biệt là trong thời kỳ gia tăng căng thẳng Mỹ-Nga.Nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước, điều đó có thể làm phức tạp thêm các cuộc đối thoại với Nga và có thể làm suy yếu các đồng minh châu Âu của chúng ta như Ukraine", ông Kimball bình luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem