Hai người đồng tính tử vong vì ghen

Thứ tư, ngày 05/05/2010 09:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vụ việc xảy ra tại xã Bình Thạnh, Mộc Hóa, Long An ngày 4-5.
Bình luận 0

Ngày 4-5, UBND xã Bình Thạnh, Mộc Hóa, Long An cho biết, bà Nguyễn Thị Đông (SN 1955, ấp Mây Rắc) đã chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Nguyên nhân dẫn đến cái chết do bị đốt cháy toàn thân.

Hung thủ là bà Đào Thị Thiết (SN 1958, ngụ xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa) cũng đã uống thuốc rầy tự vẫn chết ngay sau khi ra tay sát hại bà Đông.

Được biết, bà Đông và bà Thiết là người đồng tính, thường lui tới sống với nhau như vợ chồng.

Gần đây, bà Thiết thường nổi cơn ghen, cho rằng “ông Đông” không còn thương yêu mình nữa nên lúc 23 giờ 30 đêm 1-5, bà Thiết mang một can xăng đến tưới vào nhà bà Đông rồi châm lửa đốt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem