Hải Phòng: Các bệnh nhân Covid-19 đã từng đến những nơi này

Trần Phượng Thứ ba, ngày 23/02/2021 14:21 PM (GMT+7)
Ngày 23/1, Sở Y tế Hải Phòng ra thông báo khẩn về danh sách hàng loạt các địa điểm có liên quan đến lịch trình di chuyển của ca bệnh Covid-19 là nữ điều dưỡng của Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng để người dân chủ động khai báo y tế.
Bình luận 0

Theo đó, lịch trình di chuyển của ca bệnh nêu trên trong thời gian từ 7/2 - 22/2 được ngành y tế Hải Phòng cập nhật cụ thể như sau:

Từ ngày 7/2 - 22/2, BN có mặt liên tục tại gia đình ở thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng, Khu nhà ở số 1 lô 112 khu công nhân, phường Dư Hàng, quận Lê Chân.

Cũng trong ngày 7/2, BN có mặt tại quán Bánh mì chảo gần đường tàu, số 123 Cát Cụt, quận Lê Chân lúc 12h; tại Chợ Đổ, Hải Phòng, lúc13h – 13h30; Siêu thị Mega Market Hồng Bàng Hải Phòng, lúc 13h40 – 14h40; Cửa hàng vàng Hoàng Phương, 69 Cầu Đất, lúc 17h; Quán cà phê trên đường Hoàng Minh Thảo, quận Lê Chân từ 17h30- 18h, ngày 7/2 (chưa rõ tên); Nhà anh Ph.H.Ph ở số 3/20/52 đường Nguyễn Tường Loan, quận Lê Chân, lúc 18h.

Tiếp đến ngày 10/2,  BN đi chợ tại xã Hoàng Động, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng; Tới nhà cô Ng.Th. O. ở thôn Bấc, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, lúc 15h30; Cửa hàng trang sức PNJ trên 266 A, đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, tối 10/2.

Ngày 14/2, BN tới nhà cô Ng.Th.Th. đường số 5B Khu đô thị Ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân từ 17h đến 20h30.

Ngày 19/2, tới cửa hàng photo Hiển Lương, số 4 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân từ 18h-19h.

Ngày 20/2, qua nhà anh H.X T. ở ngách 69a đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân từ 19h – 22h.

Ngày 21/2, có mặt tại nhà chị Đ.Th.Th.L. tại ngõ 75A, Trần Văn Lan, phường Cát Bi, quận Hải An, 11h – 12h.

Ngày 10/2, BN tới Khoa Sản- BV ĐK Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Ngày 11/2, BN đến quán Café tại cuối ngõ 25/10, huyện Thủy Nguyên.

Ngày 14/2 BN đến nhà bạn tại thôn 3, xã Cao Nhân, Thủy Nguyên.

Hải Phòng: Địa chỉ cụ thể của nữ điều dưỡng dương tính với SARS-Cov-2 đã có mặt - Ảnh 1.

Hải Phòng: Địa chỉ cụ thể của nữ điều dưỡng dương tính với SARS-Cov-2 đã có mặt - Ảnh 2.

Địa điểm liên quan lịch trình di chuyển của nữ điều dưỡng BV Giao thông vận tại Hải Phòng dương tính với SARS-Cov-2 đã bị phong tỏa. (Ảnh: P.V)

 

Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, đơn vị sẽ tiếp tục cập nhật các địa điểm trong các thông báo tiếp theo và vẫn đang thực hiện rà soát các trường hợp liên quan tới ca bệnh nêu trên.

Trước đó, ngày 22/2, thông tin từ Tổ phản ứng nhanh phòng dịch Covid-19 Hải Phòng cho biết, thành phố vừa phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên. Ngay sau đó, UBND huyện Thuỷ Nguyên đã cho phong tỏa toàn bộ xã Hoàng Động theo tinh thần nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Bệnh nhân được xác định là Đ.T.Ph. (nữ, SN 1995, địa chỉ Thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), hiện là điều dưỡng, làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân, Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng.

Cũng cùng ngày 22/2, ghi nhận tại Hải Phòng có thêm 2 ca mắc Covid-19 đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp có liên quan tới nữ điều dưỡng nêu trên đó là anh N.V.Q. (SN 1994, ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, hiện đang  ở số 1, lô 112 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng, làm việc tại Bệnh viện giao thông vận tải, là bạn trai của chị Đ.T.P.) và chị Đ.M.T (SN 2001, ở thôn 4 xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, là em gái của chị Đ.T.P).

Hải Phòng: Phun khử khuẩn toàn thành phố

Do tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, trong 2 ngày 23 và 24/2, UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị gồm Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng tổ chức thực hiện phun khử khuẩn toàn thành phố. Trong 2 ngày, mỗi ngày phân 2 đội xe thực hiện việc phun khử trùng tại các tuyến phố. Ngày 23/2, đội 1 xuất phát từ 13h30 xuất phát từ UBND TP Hải Phòng và điểm cuối Metro-Thượng Lý, kết thúc tại UBND TP Hải Phòng; đội 2 cũng xuất phát từ 13h30 từ UBND TP Hải Phòng điểm kết thúc khu Đô thị ven sông Lạch Tray. Tiếp đến, trong ngày 24/2, xe đội 1 xuất phát từ 7h30 xuất phát từ ngã 3 cơ điện và kết thúc tại cầu vượt Lạch Tray và đội xe số 2 tập trung tại trụ sở UBND TP Hải Phòng, kết thúc cũng tại cầu vượt Lạch Tray.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem