Hải Phòng: Giả danh công an lừa đảo “chạy” tù

Thứ hai, ngày 13/08/2012 08:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vừa mới ra tù nhưng Nguyễn Văn Cường đã đến gia đình có con đang thụ án ở trại giam để gạ gẫm, gợi ý "giúp" đặc xá. Cường yêu cầu gia đình "tạm ứng" 36 triệu đồng để lo việc.
Bình luận 0

Công an huyện An Lão vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, mặc dù mới ra tù ngày 8.3 vừa qua nhưng Cường lấy tên là Nguyễn Hoàng Việt tự gắn mác cán bộ Trại tạm giam Hải Phòng, đến gia đình ông Vũ Văn Bảo, trú tại xã Bát Trang, huyện An Lão, có con đang thụ án tại Trại tạm giam Hải Phòng và gợi ý nếu gia đình muốn con được đặc xá nhân dịp 2.9 tới thì sẽ giúp; đồng thời, Cường yêu cầu gia đình "tạm ứng" 36 triệu đồng để lo việc.

Nhận được thông tin phản ánh, Công an huyện An Lão đã lên kế hoạch bắt quả tang đối tượng. Vào lúc 17 giờ, ngày 28.7, Cường đi xe ô tô đến nhà ông Bảo. Khi Cường vừa nhận 6 triệu đồng của gia đình ông Bảo thì bị bắt giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem