Hải Phòng: Giải tỏa lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, hàng nghìn tấn thủy sản chờ tiêu thụ gấp

Vũ Thị Hải Chủ nhật, ngày 15/08/2021 05:30 AM (GMT+7)
Nhằm đáp ứng điều kiện cần thiết để UNESCO công nhận vịnh Hạ Long- Quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời xây dựng thương hiệu du lịch “Cát Bà xanh”, TP.Hải Phòng đang triển khai thực hiện lộ trình giải tỏa lồng bè nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo xinh đẹp này.
Bình luận 0

Thông tin cho báo chí, lãnh đạo UBND huyện Cát Hải cho biết, hiện nay trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà có 440 cơ sở nuôi trồng thủy sản với 516 nhà chòi, 8.216 ô lồng, 58.790m2 giàn nuôi nhuyễn thể. Tại các cơ sở nuôi thủy sản lồng bè hiện nay có 1.298 nhân khẩu thường trú, tập trung tại các vịnh Cát Bà, vịnh Lan Hạ, vịnh Bến Bèo, vịnh Trà Báu và vịnh Gia Luận.

Trong đó, các cơ sở nuôi có chủ cơ sở là người có hộ khẩu Hải Phòng là 371 cơ sở, chủ cơ sở là người không có hộ khẩu Hải Phòng là 69 cơ sở.

Hải Phòng: Xây dựng lộ trình giải tỏa lồng bè nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà - Ảnh 1.

Hình ảnh lồng bè nuôi trồng thủy sản san sát trên vịnh Bến Bèo và vịnh Lan Hạ. (Ảnh: Vũ Thị Hải)

Nhiều năm qua, các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường, xung đột với định hướng phát triển du lịch của địa phương. 

Thực hiện định hướng phát triển kinh tế du lịch với thương hiệu "Cát Bà xanh" và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để UNESCO công nhận vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2022, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã yêu cầu UBND huyện Cát Hải xây dựng đề án giải tỏa lồng bè nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. 

Hải Phòng: Xây dựng lộ trình giải tỏa lồng bè nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà - Ảnh 2.

Tàu xi măng đỗ ngổn ngang, vật dụng thu hoạch để trên giàn tre gây phản cảm cho khách du lijch. (Ảnh: Vũ Thị Hải)

Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Cát Hải, ngày 12/8 tại kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố Hải Phòng khóa XVI, các đại biểu dự họp đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ khi thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải.

Theo đó, giai đoạn 1 (năm 2021), Thành phố sẽ tiến hành chi kinh phí hỗ trợ hơn 35,8 tỷ đồng để tháo dỡ  231 nhà chòi, 3.918 ô lồng, 58.790 m2 giàn nuôi nhuyễn thể. 

Giai đoạn 2 (năm 2022) sẽ tiến hành chi kinh phí hỗ trợ là hơn 32,6 tỷ đồng để tháo dỡ 285 nhà chòi; 4.298 ô lồng. 

Hải Phòng: Xây dựng lộ trình giải tỏa lồng bè nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà - Ảnh 3.

Các vật dụng chất đống tại chân núi sau thu hoạch của các hộ nuôi hải sản trên vịnh Lan Hạ. (Ảnh: Vũ Thị Hải)

Cụ thể các mức hỗ trợ được qui định như sau: 

-Mức hỗ trợ đối với nhà chòi là 19.858.000 đồng/1 nhà chòi; Mức hỗ trợ đối với ô lồng nuôi cá là 4.836.000 đồng/1 ô lồng; Mức hỗ trợ đối với giàn nuôi nhuyễn thể là 89.008 đồng/1 m2.

-Đối với sản phẩm nuôi là cá, thành phố sẽ hỗ trợ đối với các ô lồng nuôi cá tháo dỡ trước ngày 1/1/2022 là 25.000 đồng/1m3; tháo dỡ từ ngày1/1/2022 đến hết 31/12/2022 là 12.500 đồng/1m3; 

-Đối với sản phẩm nuôi là nhuyễn thể, thành phố sẽ hỗ trợ đối với các giàn nuôi tháo dỡ trước ngày 1/1/2022 với mức 12.500 đồng/1 m2. 

Đối với các thành viên hộ gia đình chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản bị tháo dỡ (1.298 nhân khẩu) thành phố quyết định hỗ trợ 6.480.000 đồng/1 nhân khẩu.

Tổng kinh phí dự kiến chi hỗ trợ cho việc tháo dỡ lồng bè là hơn 68,4 tỷ đồng. 

Hiện, theo thông báo của UBND huyện Cát Hải, số lượng cá thương phẩm (chủ yếu là các loại đặc sản như cá song, cá giò, cá vược, cá chim, cá hồng...) trên các lồng bè trên các vịnh nói trên của các hộ dân đang cần tiêu thụ trước khi tháo dỡ là hơn 2000 tấn, số nhuyễn thể (tu hài, ngao hai vòi, hầu... ) là hơn 4.000 tấn. 

Lãnh đạo huyện đã giao cho các phòng ban chuyên môn liên hệ với các sở, ngành của Hải Phòng hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm nói trên tới người tiêu dùng trên địa bàn TP và các tỉnh thành trên cả nước. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem