Nuôi trồng thủy sản
-
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, sản lượng khai thác hải sản và nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh đạt 360.942 tấn, bằng 45,42% kế hoạch năm.
-
Xác định kinh tế biển, trong đó có nuôi trồng thủy sản là hướng phát triển kinh tế mũi nhọn, góp phần bảo vệ môi trường biển, tạo sinh kế bền vững cho người dân ở địa phương, thời gian qua, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực phát triển kinh tế biển bền vững.
-
Hồ thủy điện Hòa Bình có tiềm năng rất lớn để phát triển thủy sản gắn với du lịch. Hồ thủy điện Hòa Bình có nhiều eo ngách, diện tích các eo ngách lớn thuận lợi phát triển nuôi trồng thủy sản hàng hóa. Nơi đây được coi là kho tàng quý giá về nguồn lợi sinh vật và thủy sản...
-
Số mô hình kinh tế tập thể do Hội Nông dân hướng dẫn thành lập trên địa bàn huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) phát triển cả về số lượng và chất lượng, có nhiều mô hình tiền tỷ. Khi tham gia vào HTX, Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp như "sợi dây" liên kết giúp hội viên, nông dân tự tin làm ăn lớn, doanh thu tốt.
-
Chính sách này nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, hộ dân đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển theo hướng công nghiệp, hiện đại ở các vùng biển mở, xa bờ tại khu vực vùng biển Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.
-
Mục tiêu của Quy hoạch đến năm 2050, Việt Nam trở thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại, tương đương với các nước có nghề cá phát triển trong khu vực và trên thế giới.
-
Loài cá này thuộc họ da trơn, chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, chắc thịt, ít xương dăm, chế biến được nhiều món ngon, được nhiều người ưa chuộng.
-
TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cam kết xử lý cương quyết, dứt điểm tình trạng lấn chiếm bãi triều nuôi trồng thủy sản hiện nay, không để tái diễn trên địa bàn.
-
Dự án giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện môi trường tại vịnh Vũng Rô (tỉnh Phú Yên) đã làm thay đổi nhận thức, hành vi của khoảng 80% chủ bè nuôi trồng thủy sản tại đây. Đến nay, dự án đã kết thúc, nhưng địa phương vẫn duy trì nhằm tạo thói quen để người nuôi trồng thủy sản mang rác thải vào bờ.
-
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy.