Hai phương án bất ngờ thay HLV Huỳnh Đức ở SHB Đà Nẵng

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 28/12/2017 18:06 PM (GMT+7)
Trong số 3 ứng viên được bầu Hiển nhắm tới cho chiếc ghế HLV tại CLB SHB Đà Nẵng thay cho Lê Huỳnh Đức, ngoài Đào Quang Hùng, còn có 2 cái tên khiến nhiều người bất ngờ, đó là cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng và HLV Phan Thanh Hùng.
Bình luận 0

Sau 13 năm gắn bó với SHB.Đà Nẵng trên cả cương vị cầu thủ và HLV, đi qua những tháng ngày hoàng kim cùng bóng đá sông Hàn (2 chiếc Cúp vô địch V.League 2009, 2012), kết thúc mùa giải 2017, HLV Lê Huỳnh Đức đã chia tay đội bóng. Khoảng thời gian sau đó, đã có nhiều thông tin liên quan tới việc người lên thế chỗ Huỳnh Đức. Liên tiếp những tin đồn được đưa ra, lúc người ta bảo Trương Việt Hoàng, khi thì nói Nguyễn Hữu Thắng...

img

Bầu Hiển sẽ quyết định ai là người thay HLV Huỳnh Đức tại SHB Đà Nẵng. Ảnh: IT.

Chia sẻ với báo chí, ông Bùi Xuân Hòa - Chủ tịch CLB SHB.Đà Nẵng cho hay, từ giờ tới trước tháng 1.2018, đội bóng sông Hàn sẽ chốt xong phương án chọn HLV mới. Cũng trong ngày hôm nay (27.12), Bầu Hiển đã vào làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng về tương lai đội bóng và nếu nhận được sự chung tay, ông sẽ tiếp tục là nhà tài trợ chính.

Thực tế, vấn đề nhân sự của SHB Đà Nẵng lúc này tùy thuộc rất lớn vào tương lai của bầu Hiển. Theo đó, nhà tài phiệt này cũng đã nhắm 3 phương án cho đội bóng bên bờ sông hàn, gồm “người cũ” Phan Thanh Hùng, cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng và trợ lý HLV Đào Quang Hùng. Phương án Phan Thanh Hùng hơi khó xảy ra khi ông còn hợp đồng 1 năm với Than Quảng Ninh và có sự ân tình rất lớn với bóng đá đất Mỏ.

Trong khi đó, Văn Sỹ Hùng chỉ có kinh nghiệm đào tạo trẻ, mà chưa từng kinh qua huấn luyện đội bóng chuyên nghiệp nào cả. Với lực lượng được đánh giá không quá mạnh như hiện tại của SHB Đà Nẵng, trong khi chưa có động thái nào về việc bổ sung nhân sự mạnh mẽ thì rất khó để các HLV mới như Văn Sỹ Hùng “nhảy” vào ghế nóng mà HLV Huỳnh Đức để lại. Bởi lẽ, với lực lượng như vậy, quá khó để ông có thể hoàn thành mục tiêu khá cao mà đội bóng đề ra.

Phương án thích hợp nhất vẫn là Đào Quang Hùng. Ông Hùng từng là trợ lý đắc lực của “đàn anh” Lê Huỳnh Đức ở đội 1 cũng như từng có quãng thời gian làm trợ lý ở các ĐTQG dưới thời HLV Toshiya Miura. Hiện tại, ông đang nắm giữ các đội trẻ. Ngoài ra còn một phương án khác cũng được nhắm tới là Trương Văn Lợi, trợ lý của HLV Lê Huỳnh Đức mùa vừa qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem