Hải quân Ấn Độ thử tên lửa giữa lúc TQ đưa loạt vũ khí lớn tới sát biên giới

Nguyễn Thái - RT Thứ bảy, ngày 18/05/2019 19:40 PM (GMT+7)
Loại tên lửa tầm trung đất đối không (MRSAM) mà Ấn Độ vừa bắn thử có thể hủy diệt chiến đấu cơ, máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa chống hạm của đối thủ trong phạm vi 70 km.
Bình luận 0

img

Hải quân Ấn Độ tuyên bố thử thành công tên lửa đất đối không tầm trung

RT hôm 18/5 đưa tin, hải quân Ấn Độ vừa bắn thử thành công tên lửa tầm trung đất đối không Barak-8, loại vũ khí được Ấn Độ phối hợp sản xuất với tập đoàn quốc phòng của Israel.

"Vụ thử tên lửa do tàu hải quân Kochi và Chennai thực hiện tại vùng biển phía tây Ấn Độ. Tên lửa trên hai tàu này được điều khiển bởi chỉ huy ngồi trên một tàu khác nhằm đánh chặn các mục tiêu trên không khác nhau ở phạm vi rộng", lực lượng hải quân Ấn Độ cho biết.

Tên lửa tầm trung đất đối không Barak-8 được tập đoàn Bharat Dynamics Limited - thuộc quản lý của bộ Quốc phòng Ấn Độ -  sản xuất. Nó được thiết kế nhằm tiêu diệt các mối đe dọa gồm chiến đấu cơ, máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa chống hạm của kẻ thù trong phạm vi 70 km.

"Khả năng của tên lửa tầm trung Barak-8 sẽ tăng cường đáng kể sức chiến đấu của hải quân Ấn Độ", phát ngôn viên hải quân Ấn Độ cho biết.

Hiện tại, các tàu khu trục lớp Kolkata của Ấn Độ đều được trang bị tên lửa tầm trung đất đối không Barak-8. Trong tương lai, Ấn Độ muốn lắp đặt loại tên lửa này trên toàn bộ tàu chiến.

Tuyên bố thử tên lửa thành công của Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường năng lực tấn công tại các khu vực sát biên giới Ấn Độ, bằng cách đưa nhiều máy bay không người lái và oanh tạc cơ chiến lược đến các căn cứ không quân.

Vì sao xung đột Ấn Độ - Pakistan là cơn “ác mộng” đối với Trung Quốc?

Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị vướng vào cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan, trong bối cảnh căng thẳng ở...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem