Hải quân Nga-Trung tuần tra, Mỹ lo sốt vó

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ ba, ngày 08/08/2023 09:16 AM (GMT+7)
Washington gần đây đã cử 4 tàu khu trục đến gặp 11 tàu chiến gần Alaska, hai thượng nghị sĩ Mỹ cho biết.
Bình luận 0
 Hải quân Nga-Trung tuần tra, Mỹ lo sốt vó - Ảnh 1.

   Tàu Hải quân Nga và Trung Quốc di chuyển trong cuộc tập trận hải quân chung Nga-Trung ở Biển Nhật Bản, Trung Quốc. Ảnh Sputnik

Theo các quan chức quốc phòng và các nhà lập pháp Mỹ, một nhóm lớn các tàu chiến của Nga và Trung Quốc đã đi qua gần bờ biển Alaska vào tuần trước, ngay lập tức một nhóm tàu khu trục của Mỹ đã theo dõi cuộc tuần tra hải quân.

Trong một tuyên bố ngày 6/8, hai Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đại diện cho bang Alaska – Lisa Murkowski và Dan Sullivan – cho biết tổng cộng 11 tàu đã bị phát hiện "đi qua vùng biển của Mỹ ở quần đảo Aleutian". 

Sullivan cho biết đó là lời nhắc nhở về sự "xâm phạm nguy hiểm" từ Moscow và Bắc Kinh, đồng thời nói thêm rằng ông rất vui khi thấy phản ứng mạnh mẽ của Mỹ liên quan đến bốn tàu khu trục của Mỹ.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh phía Bắc của Mỹ đã xác nhận rằng các tàu Nga và Trung Quốc thực sự đã tiến hành một cuộc tuần tra trong khu vực, nhưng không cung cấp chi tiết về số lượng tàu tham gia. Người phát ngôn của cơ quan này cũng lưu ý, theo Wall Street Journal, rằng "các lực lượng hàng không và hàng hải dưới sự chỉ huy của chúng tôi đã tiến hành các hoạt động để đảm bảo khả năng phòng thủ" của Mỹ và Canada.

Tuy nhiên, quan chức này không xác nhận nhận xét của các thượng nghị sĩ về một "sự xâm nhập", nhấn mạnh rằng lực lượng Trung Quốc-Nga "vẫn ở trong vùng biển quốc tế và không được coi là mối đe dọa".

Brent Sadler, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Tổ chức Di sản, đã gọi cuộc tuần tra là "lần đầu tiên trong lịch sử" và "rất khiêu khích" khi xem xét những căng thẳng về Đài Loan và xung đột Ukraine, WSJ đưa tin.

Trước đó ngày 5/8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng Hải quân Moscow đang tiếp tục tuần tra ở Thái Bình Dương cùng với các tàu chiến Trung Quốc, đi qua Biển Nhật Bản, Eo biển La Perouse, Biển Okhotsk và Eo biển Kamchatka. Bộ này nói thêm rằng cuộc tập trận bao gồm một cuộc tập trận chung chống tàu ngầm, cũng như các cuộc hạ cánh và cất cánh trực thăng từ boong tàu.

Bình luận về cuộc tập trận, Liu Pengyu, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, nhấn mạnh rằng "hành động này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không liên quan gì đến tình hình quốc tế và khu vực hiện nay", dường như đề cập đến cuộc xung đột Ukraine và sự đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem