“Hái ra tiền” từ du lịch trải nghiệm thú vị ở nhà vườn

Phong Thuận Thứ sáu, ngày 13/04/2018 18:00 PM (GMT+7)
Chụp ảnh lưu niệm bên những cây bưởi trĩu quả, tự hái trái cây, thưởng thức ngay trong vườn hoặc mua về làm quà biếu người thân… là những trải nghiệm thú vị khi du khách đến với các vườn trái cây trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT).
Bình luận 0

Sản phẩm du lịch mới

Một trong những người đi tiên phong thực hiện mô hình này là anh Nguyễn Kim Trinh (ấp Nhân Thuận, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc). Gia đình anh Trinh có 2,4ha trồng nhãn, quýt, cam và bưởi da xanh.

img

Du khách thích thú chụp hình lưu niệm ngay trong vườn dưa lưới của nông trại.  Ảnh: P.T

"Để các tour du lịch thêm thu hút, nên kết hợp du lịch trải nghiệm tại các vườn trái cây, nông trại rau sạch, tham quan ngắm cảnh Hồ Tràm, Hồ Cốc... với du lịch về nguồn tại các điểm di tích lịch sử”.

Thầy Trương Văn Hổ -
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh
(TP.Vũng Tàu)

Từ tháng 8.2017, vườn nhà anh Trinh đã được Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc chọn làm mô hình du lịch vườn. Nhận thấy tiềm năng phát triển loại hình du lịch này, anh Trinh đã đầu tư 50 triệu đồng làm mái che, mua 5 bộ bàn ghế, xây nhà vệ sinh... để phục vụ khách tham quan.

Du khách đến vườn nhà anh Trinh sẽ được thưởng thức trái cây, tham quan, chụp hình lưu niệm bên những cành cây trĩu quả, sau đó tự chọn những trái ngon, đẹp nhất mua về làm quà với giá bằng giá thị trường. Anh Trinh cho biết, mỗi tháng gia đình anh đón trung bình 6 đoàn khách. Trước khi rời vườn, hầu như du khách nào cũng mua trái cây về làm quà. Nhờ đó, doanh thu từ vườn trái cây của gia đình anh đã tăng gần 20 triệu đồng/tháng.

Tương tự, nông trại ứng dụng công nghệ cao Udec Eco Farmdo của Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh BRVT đầu tư hơn 12 tỷ đồng trên diện tích 2ha (số 105, đường Nguyễn Trãi, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức), xây dựng nhà màng, áp dụng công nghệ tưới Israel theo hướng hữu cơ. Udec Eco Farm chuyên sản xuất dưa lưới (2 giống dưa vỏ vàng ruột xanh và vỏ xanh ruột vàng), đã và đang bắt đầu thu hút khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan và mua về, với giá bán hiện nay từ 60.000 - 70.000 đồng/kg.

Ông Trần Đức Việt - Trưởng nông trại Eco Farm cho biết, cơ sở đang sản xuất từ 12-15 tấn dưa lưới/vụ, sản phẩm được Công ty TNHH Phương Nam Xanh (phường 8, TP.Vũng Tàu) bao tiêu toàn bộ, tiêu thụ trên thị trường với thương hiệu Ufarm. Sau thành công này, Eco Farm tiếp tục triển khai nhân giống các loại hoa lan, nấm...

Cô Nguyễn Thị Thu Linh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hiển Vinh (phường 8, TP.Vũng Tàu) cho biết, lần đầu tiên học sinh trường được đi tham quan nông trại trồng dưa lưới. Các em tận mắt trải nghiệm phương pháp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Từ đó, dần hình thành ý thức cho các em về bảo vệ môi trường.

Phát triển mô hình du lịch nông nghiệp

img

Du khách còn được thưởng thức món sinh tố dưa lưới của nông trại.  Ảnh: P.T

Một trong những đơn vị tích cực đưa vườn trái cây vào lịch trình tour là Công ty TNHH Đầu tư phát triển Du lịch Phương Anh (TP. Vũng Tàu). Từ tháng 8.2017 đến nay, công ty đã đưa hơn 2.000 lượt khách đến tham quan các nhà vườn. Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc công ty cho biết, mỗi tuần công ty đều có tour Bình Châu - Hồ Tràm - vườn trái cây tại các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức... “Tuy nhiên, để mô hình này phát triển bền vững, các nhà vườn cần liên kết thành tổ hợp tác sản xuất các loại trái cây, để vườn có trái quanh năm, phục vụ khách tham quan, mua về làm quà, tránh tình trạng trái cây chỉ có theo mùa, vụ, thiếu hấp dẫn” - ông Cường nói.

Theo Hội Nông dân tỉnh, dù một số hội cấp huyện đã triển khai thực hiện, nhưng mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch vẫn chưa được xem là sản phẩm nông nghiệp chính của các địa phương. Diện tích nhà vườn tham gia phục vụ du lịch còn nhỏ lẻ, chưa có trái cây quanh năm. Phần lớn nông dân xây dựng mô hình theo kiểu tự phát; công tác quảng bá chưa rộng nên các nhà vườn trên địa bàn ít được các doanh nghiệp lữ hành và du khách biết tới.

Ông Trịnh Hàng - Giám đốc Sở Du lịch BRVT cho biết: “Mô hình du lịch gắn với nhà vườn là  sản phẩm du lịch mới, có nhiều tiềm năng phát triển, tạo điều kiện cải thiện thu nhập cho nông dân. Sở đã và đang tiếp tục hỗ trợ bà con nông dân xây dựng những tuyến du lịch nhà vườn, hướng dẫn cho du khách tham gia hoạt động trồng trọt, chăn nuôi theo mô hình homestay…

Với sự hình thành các vùng chuyên canh cây ăn trái đa chủng loại, ngành nông nghiệp BRVT có nhiều điều kiện để kết hợp phục vụ du lịch. Nếu được đầu tư bài bản, có định hướng, chúng tôi tin rằng loại hình du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ có cơ hội phát triển, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và giữ chân du khách lưu lại dài ngày hơn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem