Thượng tướng Lương Đình Hồng và Thiếu tướng Du Trường Giang nghỉ hưu

X. A Thứ tư, ngày 01/11/2023 17:03 PM (GMT+7)
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định nghỉ hưu từ 1/11/2023 đối với hai cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng. Trong đó có Thượng tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng.
Bình luận 0

Cụ thể, theo Quyết định số 1046/QĐ-TTg, Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2023.

Thượng tướng Lương Đình Hồng và Thiếu tướng Du Trường Giang nghỉ hưu - Ảnh 1.

Thượng tướng Lương Đình Hồng nghỉ hưu. Ảnh Báo HNM

Theo Quyết định số 1047/QĐ-TTg, Thượng tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2023.

Đối với Thượng tướng Lương Đình Hồng, trước vào tháng 5/2023, tại Quyết định 475/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Chính ủy Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng đến hết tuổi phục vụ tại ngũ theo quy định đối với ông.

Thượng tướng Lương Đình Hồng sinh năm 1963. Tháng 5/2022, ông nhận quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. 

Phát biểu tại buổi thăng quân hàm này, Chủ tịch nước cho biết, Thượng tướng Lương Đình Hồng từng tham gia chiến đấu, bảo vệ biên giới phía Bắc tại Lạng Sơn từ năm 1985-1988; có kiến thức, năng lực và nhiều kinh nghiệm về công tác đảng, công tác chính trị, đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem