Hải Thượng Lãn Ông
-
Ngày 4/2 (tức ngày 14 tháng Giêng) hàng ngàn người dân cùng khách thập phương, chính quyền địa phương đã dâng hương tưởng niệm 232 năm ngày mất của Đại danh y Hải thượng Lãn Ông, tại nhà thờ của ngài đặt tại thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
-
Xu hướng chọn mua hoa giả trưng Tết ngày càng được ưa chuộng nhờ mặt hàng này không khác gì hàng thật.
-
Bọn ngự y trong cung ghen tỵ với Hải Thượng Lãn Ông và không chịu chữa theo đơn của ông, nên thế tử không khỏi. Ông biết thế nhưng không hề thắc mắc với bọn thầy thuốc thiếu lương tâm này, mặt nữa ông không thật nhiệt tình chữa, kết quả để sớm thoát khỏi vòng cương tỏa của quyền thần, danh lợi.
-
Chợ Tài Lộc (đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, TP.HCM) được biết đến là địa điểm mua đồ trang trí quen thuộc của người dân TP.HCM mỗi dịp Tết. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, con đường trở nên rực rỡ sắc màu và nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
-
Giáng sinh đang đến gần, đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP.HCM), được mệnh danh là “chợ Noel” của thành phố, cũng đang hoạt động mua bán vô cùng náo nhiệt.
-
Với việc đưa vào trồng thử nghiệm thành công cây sâm Bố Chính ở xã Quảng Nhâm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện A Lưới (tỉnh TT-Huế) đã có thêm một loại cây trồng mới nhiều triển vọng.
-
Còn sống đại danh y Lê Hữu Trác có thú chơi diều sáo, ông dặn con cháu: khi thả diều, diều đứt dây, rơi ở đâu đặt mộ ở đó. Sau này, chiếc diều sáo đã rơi xuống ngọn núi Minh Tự (nay thôn Hải Thượng, Sơn Trung, Hương Sơn), từ đó người dân giữ gìn, phát huy thú chơi diều sáo để thể hiện sự tôn kính với ông.
-
Không khó để bắt gặp những chiếc xe máy độ chế, xe ba gác chở hàng hóa cồng kềnh có nguy cơ gây tai nạn giao thông bất cứ lúc nào trên các con đường ở TP.HCM. Các tài xế xe ba gác đều có chung quan điểm: “Không chạy, cơm đâu ăn, đóng phạt rồi… chạy tiếp”.
-
Mới từ nửa đầu tháng 1 con đường Hải Thượng Lãn Ông đã phô phang sắc màu mà bao giờ cũng vượng nhất là màu đỏ - một biểu tượng cầu cho 'đỏ' công ăn việc làm quanh năm mới.
-
Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cửa hàng bán đồ trang trí nhuộm đỏ cả tuyến đường khiến không khí thêm háo hức, thu hút người đến mua nhộn nhị