Hai tỷ người dùng internet

Thứ sáu, ngày 22/10/2010 11:03 AM (GMT+7)
Dân Việt - Theo báo cáo của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), số người sử dụng Internet sẽ vượt mốc hai tỷ trong năm nay, gần 1/3 dân số thế giới.
Bình luận 0

Tuy nhiên, cũng theo ITU, dù con số trên rất đáng mừng nhưng những nước đang phát triển còn cách các quốc gia phát triển một chặng đường dài, và cần nhanh chóng tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật để phục vụ cho tăng trưởng kinh tế.

img
Số người sử dụng Internet sẽ vượt 2 tỷ trong năm nay

ITU cho biết, trong năm nay ước tính có khoảng 226 triệu người hòa mạng Internet, trong khi dân số thế giới hiện nay là hơn 6,8 tỷ người.

Số người sử dụng Internet có sự khác nhau rõ rệt theo từng khu vực, với 65% dân số sử dụng Internet ở châu Âu, 55% tại châu Mỹ, so với 9,6% dân số ở châu Phi và 21,9% ở châu Á - Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2010, 71% dân số ở các nước đang phát triển sẽ được sử dụng Internet, so với chỉ 21% người dân ở các nước đang phát triển. ITU cho biết đây là con số đặc biệt quan trọng đối với nước đang phát triển để xây dựng internet tốc độ cao.

Tổng thư ký ITU Hamadoun Toure cho biết: “Internet băng thông rộng là yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng ở các nước đang phát triển. Nó có thể tạo ra công ăn việc làm, cải thiện năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh kinh tế”.

Theo Zee 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem