Halldorsson: Messi là nạn nhân thứ 16 của diễn viên là "sát thủ" phạt đền

Chủ nhật, ngày 17/06/2018 18:40 PM (GMT+7)
Thủ môn của đội tuyển Iceland có thành tích bắt phạt đền rất tốt và pha cản phá cú sút của Lionel Messi chính là thành quả luyện tập rất nhiều của thủ thành này.
Bình luận 0

img

Thủ môn Halldorsson là cầu thủ xuất sắc nhất trận với tình huống cản phá penalty và nhiều pha cứu thua khác (ảnh: Skysports)

Hannes Thor Halldorsson, người đã xuất sắc cản phá quả phạt đền của Lionel Messi  giúp đội tuyển Iceland cầm hòa Argentina ngày hôm qua là một chuyên gia bắt phạt đền với thành tích rất tốt.

Cụ thể, từ năm 2011, khi chơi cho các đội bóng ở Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan, thủ môn này đã đối mặt với 24 quả peanalty và đã cản phá được 15 quả, đạt tỉ lệ 62,4%.

Anh cho biết, để đạt được thành quả này, không chỉ có học hỏi nghiên cứu mà còn phải thực hành và luyện tập rất nhiều:

"Tôi đã xem rất nhiều tình huống đá penalty của Messi. Tôi cố gắng suy nghĩ nếu mình là anh ấy thì sẽ tìm cách đánh bại tôi như thế nào. Với suy nghĩ đó, tôi có một linh cảm tốt rằng Messi sẽ sút vào góc đó".

"Khi bạn được tham dự World Cup với tư cách một thủ môn. Bạn chắc chắn khao khát muốn được thể hiện mình, và cản phá cú sút phạt đền của Lionel Messi là một trong những điều mà tôi từng nghĩ tới".

Với pha cản phá penalty tối qua, thủ thành Halldorsson, người từng làm đạo diễn trước khi bắt đầu sự nghiệp đá bóng, đã nâng thành tích của mình lên con số 16 với Messi là nạn nhân.

Với việc cầm hòa đội bóng được cho là mạnh nhất bảng, đội tuyển Iceland có cơ hội vượt qua vòng bảng khi 2 đối thủ sắp tới là Nigeria và Croatia đều là những đội bóng ngang tầm.

Trọng Nguyễn (VNBĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem