Hạm đội tàu ngầm Nga thế kỷ 21 siêu hạng đến cỡ nào?

Thứ tư, ngày 20/03/2013 13:05 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chỉ huy lực lượng Hải quân Nga khẳng định, khái niệm quen thuộc “tàu ngầm” sẽ được thay thế bằng thuật ngữ “bệ chiến đấu ngầm đồng nhất”.
Bình luận 0

Những yêu cầu cơ bản cho lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga trong tương lai, sẽ là nâng cao khả năng bảo mật, tốc độ di chuyển, hạn chế tối đa tiếng ồn, hoàn thiện các thiết bị liên lạc, điều khiển, trang bị thêm robot để hạn chế khả năng đối đầu trực diện với tàu đối phương, nâng cao khả năng lặn sâu.

Đặc biệt, Hải quân Nga sẽ xây dựng một bệ chiến đầu ngầm đồng nhất cho thế hệ tàu ngầm hạt nhân chiến đấu đa năng.

img
Tàu ngầm Delphin-Ảnh Ria

Sự thay đổi trong lực lượng tàu ngầm Nga thời gian tới

Trong 15-20 năm tới đây, xương sống của hạm đội tàu ngầm của Hải quân Nga chính là tàu ngầm thế hệ thứ 4 lớp Borey, Yasen và Lada, được Cục thiết kế kỹ thuật biển Rubin và Malahit phát triển.

Theo kế hoạch phát triển, sau năm 2030, Nga dự định sẽ chế tạo tàu ngầm thế hệ thứ 5 cùng với các loại vũ khí theo nó, dựa trên sự phát triển của tên lửa hành trình Bulava và tên lửa Kalibr.

Trong thời gian từ nay đến năm 2050, họ sẽ đón nhận sự chuyển giao sang chế tạo bệ phòng đa năng dạng module cho tàu ngầm và tàu nổi.

Hiện nay, lực lượng hạt nhân chiến lược biển của Nga được phát triển từ nền tảng tàu ngầm thế hệ 3, thuộc dự án 667 Delphin và Kalmar (theo phân định của NATO là Delta IV và III). 6 chiếc Delphin thuộc hạm đội biển Bắc và 4 chiếc Kalmar, đang phục vụ trong hạm đội Thái Bình Dương.

Những chiếc tàu ngầm đầu tiên của thế hệ thứ 4 cũng bắt đầu được đưa vào phục vụ. Trong năm 2013, tàu ngầm hạt nhân chiến lược Yuri Dolgoruki đã được hạ thủy. Ngoài ra từ giờ đến cuối năm, Nga sẽ đưa thêm một chiếc tàu ngầm cùng kiểu Alexander Nhevski và năm 2014 là chiếc Vladimir Monomakh.

Những chiếc tàu ngầm đa năng thuộc nhiều dự án như 945, 949, 971.., sẽ được thay thế bằng tàu ngầm lớp Yasen. Chiếc tàu ngầm đầu tiên của lớp này sẽ được trang bị vào năm 2013.

Tàu ngầm chạy diesel thuộc dự án 877 và 636 sẽ được thay thế bằng tàu ngầm diesel-điện thuộc dự án 677 Lada. Năm 2010, chiếc đầu tiên thuộc dự án này, chiếc Saint Peterburgh đã được đưa vào chạy thử nghiệm. Những chiếc sau của lớp tàu này sẽ được trang bị thêm hệ thống phát điện yếm khí.

Tàu ngầm thế hệ thứ 5 của Nga sẽ do Cục thiết kế kỹ thuật biển Rubin, nơi đang chịu trách nhiệm đóng tàu thuộc 2 dự án 955 và 677, đảm nhiệm sau năm 2020.

Cục chế tạo máy hàng hải Saint Peterburgh Malahit đang phụ trách đóng tàu ngầm đa năng thuộc dự án 885 Yasen.

Triển vọng trong tương lai

img
Tàu ngầm thuộc dự án Lada. Ảnh: Nhà máy đóng tàu Rubin

Theo Đô đốc hải quân Nga Victor Chirkov, trong thời gian tới, Nga sẽ chú trọng vào việc nâng cao khả năng chiến đấu cho lực lượng tàu ngầm chiến lược của mình.

“Việc thiết kế và phát triển tàu ngầm, tập trung chủ yếu vào 2 nhóm tàu ngầm hạt nhân chiến lược là hạm đội Bắc và hạm đội Thái Bình Dương cần phải được tiếp tục”, Chirkov cho biết.

Đến năm 2020, Nga sẽ có thêm 8 tàu chiến lược thuộc dự án 955 (lớp Borey, 3 chiếc), và dự án cải tiến 955A (Borey A, 5 chiếc). Ngoài ra, họ sẽ trang bị thêm 8 tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm thuộc dự án 885 Yasen, và chiếc đầu tiên sẽ được đưa vào sử dụng năm 2013.

8 tàu còn lại thuộc lớp tàu diesel, có thể là thuộc dự án 677 Lada và 636 Varshabyanka. Trong giai đoạn từ 2021 đến 2030, Nga sẽ tiếp tục “thay máu” lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược của mình, chuyển sang sử dụng thế hệ tàu ngầm thứ 4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem