Hạn chế phương tiện đường thủy trên sông Hồng qua Yên Sở sáng 10/3

Theo Hà Nội Mới Thứ tư, ngày 08/03/2023 14:33 PM (GMT+7)
Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I cho biết, trong thời gian từ 7h30 đến 9h30 ngày 10-3-2023 (tức ngày 20-2 năm Quý Mão), cơ quan chức năng sẽ cấm luồng nhằm hạn chế phương tiện giao thông đường thủy nội địa lưu thông trên sông Hồng đoạn qua khu vực Yên Sở, quận Hoàng Mai (Hà Nội).
Bình luận 0

img

Lễ rước nước trên sông Hồng (ảnh minh họa).

Việc cấm luồng giao thông thủy này nhằm phục vụ Lễ hội cấp thủy trên sông Hồng. Cụ thể, phía bờ phải sẽ cấm luồng từ Km168+000 (phường Yên Sở) đến Km170+000 (phường Trần Phú). Các phương tiện khi hành trình trên tuyến vận tải thủy qua khu vực này được yêu cầu tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông và các báo hiệu thông báo chỉ dẫn; nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Lễ hội cấp thủy, hay còn gọi là Lễ rước nước, là di sản văn hóa phi vật thể của nền văn minh sông Hồng. Trong dịp này, người dân rước nước lấy từ sông Hồng về để cầu cho mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem