Hàn Quốc hỗ trợ 1,23 triệu USD để bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng Vườn Quốc gia Cát Tiên

Quỳnh Hương Thứ năm, ngày 08/07/2021 18:48 PM (GMT+7)
Sáng 8/7/2021 diễn ra Lễ ký thỏa thuận tài trợ thực hiện dự án "Bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng Vườn Quốc gia Cát Tiên" do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Tổ chức hợp tác rừng Châu Á (AFoCo) với tổng kinh phí 1.232.000 USD.
Bình luận 0

Lễ ký được diễn ra dưới hình thức trực tuyến giữa các điểm cầu: Trụ sở Tổ chức AFoCo tại Hàn Quốc, Tổng cục Lâm nghiệp tại Hà Nội và Vườn Quốc gia Cát Tiên tại Đồng Nai.

Dự án "Bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng Vườn Quốc gia Cát Tiên" sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 nhằm cải thiện công tác bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên gắn với cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng vùng đệm.

Hàn Quốc hỗ trợ 1,23 triệu USD để bảo tồn và phát triển hệ sinh thai rừng Vườn Quốc gia Cát Tiên - Ảnh 1.

Lễ ký được diễn ra dưới hình thức trực tuyến giữa các điểm cầu: Trụ sở Tổ chức AFoCo tại Hàn Quốc, Tổng cục Lâm nghiệp tại Hà Nội và Vườn Quốc gia Cát Tiên tại Đồng Nai. (Ảnh: Quỳnh Hương).

Cụ thể, dự án sẽ thực hiện các hoạt động nhằm các mục tiêu: nâng cao kiến thức, chia sẻ thông tin về giá trị đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng của Vườn Quốc gia Cát Tiên cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách ở địa phương. 

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và tác động xã hội đến đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Cát Tiên, từ đó đề xuất biện pháp quản lý tổng hợp. 

Nâng cao năng lực quản lý bảo tồn và thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thử nghiệm các mô hình cải thiện sinh kế bền vững cho người dân sống ở vùng đệm.

Hàn Quốc hỗ trợ 1,23 triệu USD để bảo tồn và phát triển hệ sinh thai rừng Vườn Quốc gia Cát Tiên - Ảnh 2.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Phạm Văn Điển tại lễ ký kết. (Ảnh: Quỳnh Hương).

Những nội dung trong dự án này sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với việc duy trì và phát triển nguồn tài nguyên đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng, không chỉ ở Cát Tiên.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Phạm Văn Điển bày tỏ sự cảm ơn chân thành và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ Hàn Quốc và Ban Thư ký AFoCo trong quá trình xây dựng và thực hiện dự án này.

Đồng thời, Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Điển cũng đánh giá cao những nỗ lực của Vườn quốc gia Cát Tiên, đây được coi là bài học kinh nghiệm cho các nơi khác.

Tổng cục Lâm nghiệp khẳng định sẽ chỉ đạo, đôn đốc, bảo đảm quản lý quá trình thực hiện dự án đạt những kết quả mong đợi mà dự án đã đề ra.

Hàn Quốc hỗ trợ 1,23 triệu USD để bảo tồn và phát triển hệ sinh thai rừng Vườn Quốc gia Cát Tiên - Ảnh 3.

Lễ ký kết tại điểm cầu Vườn Quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: VGQCT).

Vườn Quốc gia Cát Tiên nằm trên địa bàn 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, với tổng diện tích 71.920ha. 

Toàn bộ diện tích của Vườn Quốc gia Cát Tiên là lưu vực trực tiếp của hồ thủy điện Trị An. Năm 2001, Vườn Quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thứ 411 của thế giới, như là một mắt xích quan trọng trong hệ thống khu dự trữ sinh quyển toàn cầu.

Hệ thực vật ở đây chủ yếu là các loài cây gỗ thuộc họ dầu và họ đậu, đặc trưng cho các kiểu rừng ẩm nhiệt đới thường xanh của các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Hiện nay đã thống kê được ở Vườn quốc gia Cát Tiên có 1.610 loài thực vật, trong đó có 38 loài có giá trị bảo tồn gen, 22 loài đặc hữu, 511 loài cây gỗ, 550 loài cây thuốc và nhiều loài có giá trị khác.

Về động vật, Vườn Quốc gia Cát Tiên đã ghi nhận được 103 loài thú, 348 loài chim, 120 loài bò sát và lưỡng thê, 130 loài cá nước ngọt, 435 loài bướm. 

Nhiều loài động vật quý hiếm, đặc hữu thuộc Sách Đỏ Việt Nam và thế giới như: tê giác Việt Nam, gà so cổ hung, cá sấu nước ngọt,…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem