Hàn Quốc sắp có "binh đoàn Iron Man" như của Mỹ?

Thứ năm, ngày 14/11/2013 18:56 PM (GMT+7)
Mới đây, Hàn Quốc tiết lộ dự định phát triển bộ siêu áo giáp vào 10 năm tới nhằm tăng cường sức mạnh cho binh lính nước này không kém gì người sắt (Iron Man) Talos của Mỹ.
Bình luận 0
Kế hoạch trên đã được Quân đội Hàn Quốc cho biết tại Triển lãm Công nghiệp quốc phòng và vũ trụ 2013 tại Seoul vào đầu tháng 11.

Theo kế hoạch này, bộ siêu áo giáp mà Hàn Quốc phát triển cũng có sức mạnh tương tự với người sắt Talos mà Mỹ đang phát triển. Nó gồm các thành phần chính như: mũ bảo hiểm chống đạn, áo khoác chống đạn, cánh tay và chân robot, pin và bộ xử lý thông minh cùng các vũ khí nhỏ kèm theo.

Viễn cảnh hùng mạnh của binh sĩ Hàn Quốc với bộ siêu áo giáp
Viễn cảnh hùng mạnh của binh sĩ Hàn Quốc với bộ siêu áo giáp

Báo cáo kế hoạch cũng khẳng định đây là một dự án rất tốn kém và ngay cả khi được phát triển thì nó chỉ dùng cho các lực lượng đặc nhiệm trong quân đội. Dự kiến đến năm 2026, áo giáp sắt trên sẽ được Viện Nghiên cứu Quốc phòng (ADD) và hãng Samsung Thales hoàn thành phát triển.

Ngoài dự án “Iron Man”, quân đội Hàn Quốc còn trưng bày nhiều loại vũ khí hiện đại tinh vi khác. Trong đó hãng Samsung Thales có ra mắt một loại trực thăng được gắn camera hồng ngoại cho phép bắn tên lửa đúng mục tiêu trong khi phi công chỉ cần nhìn vào mục tiêu thôi. Còn Hãng Fengshan trưng bày các loại bom, súng K-9 và các vũ khí khác có thể tiêu diệt chính xác mục tiêu từ 600-900 mét.
Văn Biên (theo Xinhuanet) (Văn Biên (theo Xinhuanet))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem