Hàng chục người phá nhà chủ hụi

Thứ tư, ngày 07/09/2011 06:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 6.9, rất đông tiểu thương chợ Chiều (thị trấn Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình) đã phá cửa nhà của bà Trương Thị Liên (SN 1956) ở tổ dân phố 3, thị trấn Kiến Giang để xiết nợ.
Bình luận 0

Những người này đã lấy đi toàn bộ đồ đạc trong ngôi nhà hai tầng của bà Liên. Trước đó, khoảng ngày 26.8, bà Liên đã rời khỏi địa phương mang theo khoản nợ hơn 1,7 tỷ đồng - số tiền mà 35 tiểu thương ở chợ Chiều góp hụi cho bà này trong vòng một năm qua và vỡ nợ.

Ông Mai Văn Hoàn - Trưởng Công an thị trấn Kiến Giang cho biết, từ khi bà Liên bỏ đi, những chủ nợ đã nhiều lần tụ tập đòi đập phá nhà bà Liên nhưng lực lượng công an đã có mặt để can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, lần này lực lượng công an xã đã không thể ngăn chặn được vì rất đông người quá khích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem