Hàng chục phụ huynh học sinh tố bị điểm tập kết rác thải bủa vây Trường mầm non Hồng Tiến

Phi Long Thứ bảy, ngày 26/11/2022 07:56 AM (GMT+7)
Bức xúc vì điểm tập kết rác thải sinh hoạt ngay sát vách nhà ăn, hàng chục phụ huynh học sinh Trường mầm non Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP.Hà Nội đã kéo lên UBND phường đề nghị chuyển bãi tập kết rác đi nơi khác.
Bình luận 0

Điểm tập kết rác thải ngay cạnh Trường mầm non Hồng Tiến, gây mùi hôi thối ảnh hưởng tới học tập của học sinh. 

Đơn của hàng chục phụ huynh học sinh Trường mầm non Hồng Tiến gửi tới Báo Dân Việt phản ánh, thời gian gần đây đã xuất hiện điểm tập kết rác thải sinh hoạt ngay sát vách của trường. Điểm tập kết rác này do Công ty Cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm phụ trách, họ vận chuyển rác sinh hoạt về, khi gom đủ lên xe mới vận chuyển đi.

Hàng chục phụ huynh học sinh tố bị điểm tập kết rác thải bủa vây Trường mần non Hồng Tiến - Ảnh 2.

Hàng chục phụ huynh học sinh tố bị điểm tập kết rác thải bủa vây Trường mần non Hồng Tiến. Ảnh: Phi Long

"Cứ vào giờ ăn sáng của các bé là lại xuất hiện âm thanh quành quạch của tiếng xe rác tập kết về điểm sát vách khu nhà ăn của Trường mần non Hồng Tiến. Hoạt động thu gom rác và tập kết rác đúng vào thời điểm ăn sáng của các bé nhỏ chỉ cách nhau 1 bức tường, trong khi mùi xe rác mỗi khi đi gần phải bịt mũi thì làm sao trẻ nhỏ có thể đảm bảo ăn ngon và có sức khoẻ tốt được", chị N. T. H, đại diện phụ huynh học sinh lớp B1 bức xúc cho biết.

Theo chị H, trước đây điểm tập kết rác được bố trí ở khu vực đối diện bên kia đường của khu công viên, nhưng thời gian gần đây lại đưa về ngay cạnh trường mầm non là không hợp lý.

Cùng chung bức xúc trên, anh N.Đ.H.A, phụ huynh học sinh lớp B1 cho biết: "Khu tập kết rác ngay cạnh trường học của các cháu nhỏ thường xuyên có khoảng chục xe rác. Rác thải không được vận chuyển đi ngay, nước thải từ trên xe rác chảy xuống đường bốc mùi hôi, thối làm ảnh hưởng rất lớn tới học tập và sinh hoạt của trẻ nhỏ. Ngoài ra, vào buổi sáng đúng giờ các phụ huynh đưa trẻ đến trường thì lại là lúc tập kết rác cũng gây ùn tắc giao thông".

Cũng theo anh N.Đ.H.A, để giảm mùi hôi, thối cho các trẻ nhỏ, phụ huynh học sinh đã vận động nhau đóng góp để làm tấm chắn vách ngay cạnh cửa sổ, nhưng vẫn không hạn chế được dứt điểm mùi hôi thối.

Hàng chục phụ huynh học sinh tố bị điểm tập kết rác thải bủa vây Trường mần non Hồng Tiến - Ảnh 3.

Rác thải bủa vây Trường mần non Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên khiến nhiều phụ huynh học sinh bức xúc. Ảnh: Phi Long

Chị N.T.T cho biết, con chị về nhà nói về mùi rác bay vào lớp học, nghĩ thấy ám ảnh và thương cho các con: "Mẹ ơi, trong lớp học mà thi thoảng lại ngửi thấy mùi rất thối như chuột chết ấy mẹ ạ. Cô giáo đóng cửa lại rồi mà vẫn không hết mùi hôi, thối. Mùi thối khiến con và các bạn không ngủ trưa được mẹ ạ".

Quá bức xúc với điểm tập kết rác và lo lắng cho sức khoẻ của con em mình, hàng chục phụ huynh học sinh Trường mầm non Hoàng Tiến không chỉ gửi đơn mà còn nhiều lần trực tiếp có ý kiến với Ban Giám hiệu nhà trường.

Đại diện một số phụ huynh học sinh Trường mầm non Hồng Tiến cho biết, trước đó cũng đã nhận được chia sẻ của cơ quan chức năng hứa hẹn sẽ chuyển điểm tập kết rác đi chỗ khác. Tuy nhiên, sau đó vẫn chưa thấy có kết quả, mong muốn của các phụ huynh học sinh từng ngày là khi tới trường, các em nhỏ có môi trường trong lành để yên tâm học tập.

Ngoài ra, các phụ huynh học sinh còn lên UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên để trực tiếp kiến nghị lãnh đạo phường có giải pháp, tìm bãi tập kết rác ở nơi khác, tránh ảnh hưởng tới học tập của trẻ nhỏ.

Trao đổi với Dân Việt, bà Lưu Thị Ngọc Diệp – Hiệu trưởng Trường mầm non Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên xác nhận: Có thực trạng điểm tập kết rác ngay cạnh trường và nhà trường cũng đã nhận được đơn phản ánh của một số phụ huynh.

"Tôi cũng đã kiến nghị lên lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, lãnh đạo UBND quận Long Biên tại các buổi họp về tình trạng tập kết rác thải sinh hoạt ở ngay cạnh trường là không hợp lý. Tôi cũng đã kiến nghị cơ quan chức năng tại cuộc họp giao ban cần di chuyển điểm tập kết rác thải sinh hoạt đi nơi khác, để tạo môi trường trong sạch cho các cháu học tập", bà Diệp nói.

Hàng chục phụ huynh học sinh tố bị điểm tập kết rác thải bủa vây Trường mần non Hồng Tiến - Ảnh 4.

Nhiều phụ huynh học sinh Trường mầm non Hồng Tiến bức xúc đã kéo lên UBND phường Bồ Đề kiến nghị với lãnh đạo UBND phường. Ảnh: Phi Long

Còn ông Lưu Ngọc Tiến – Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề cho biết, đã nhận được đơn của nhiều phụ huynh học sinh Trường mầm non Hồng Tiến. Ông Tiến cũng khẳng định việc bố trí điểm tập kết rác là thuộc quản lý của phường trên địa bàn, khi có phản ánh của người dân về mùi hôi, thối và đề nghị di chuyển đi nơi khác cũng là trách nhiệm của phường.

Cũng theo ông Tiến, trong ngày 25/11, ông đã có buổi trao đổi với một số phụ huynh học sinh của Trường mầm non Hồng Tiến, phản ánh về mùi hôi, thối của điểm tập kết rác ngay cạnh trường học, ảnh hưởng tới học tập của trẻ nhỏ. "Chúng tôi đã tiếp thu ý kiến của các phụ huynh học sinh Trường mầm non Hồng Tiến và sẽ bố trí điểm tập kết khác để di chuyển đi trong thời gian tới", ông Tiến nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem