Hàng Dương

  • (Dân Việt) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu khẩn trương báo cáo tình hình buôn lậu đường và hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất đường thời gian vừa qua.
  • (Dân Việt) - Theo Bộ NNPTNT, tính đến hết tháng 2, diện tích sản xuất muối cả nước ước đạt 14.074ha, trong đó: Diện tích muối thủ công đạt 10.898 ha, diện tích muối công nghiệp đạt 3.176ha.
  • (Dân Việt) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 04 quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2013.
  • (Dân Việt) - Về các ý kiến cho rằng có bất đồng giữa hai Bộ Công Thương - NNPTNT làm rối điều hành xuất nhập khẩu mặt hàng đường, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước khẳng định: Không hề có chuyện bất đồng.
  • (Dân Việt) - Hiệp hội Mía đường Việt Nam vừa có công văn đề nghị Bộ Công Thương cho phép xuất khẩu đường trong năm 2012.
  • Dân Việt - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Xuân Tân cho biết việc tổ chức các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm đã cơ bản hoàn tất và sẽ thực hiện từ 1.1.2012 chứ không phải từ 1.12.2011 như thông tin trước đó.
  • (Dân Việt) - Hiệp hội Mía đường Việt Nam vừa có công văn phản bác lại quyết định của Bộ Công Thương về việc không cho phép mặt hàng đường được xuất qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.
  • (Dân Việt) - Ngày 27.6, Bộ Tài chính cho biết, từ tháng 4.2011, đến nay đã thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với 7 mặt hàng tại 21 doanh nghiệp.
  • Không chỉ tuyến phố Hàng Đào - Đồng Xuân mà ngay cả khu vực quanh Hồ Gươm, Hà Nội cũng đang được đề xuất cấm toàn bộ phương tiện qua lại để trở thành tuyến phố đi bộ vào cả ngày thứ Bảy và chủ nhật.
  • (Dân Việt) - Bà Ba xóm Chùa ra chơi với bà chị họ ở phố Hàng Đường giữa trung tâm thủ đô. “Buôn dưa lê” với chị mãi cũng chán, bà Ba ra chợ Đồng Xuân mua mấy cây mía về róc qua, chặt thành khúc ngắn, ra đầu ngõ ngồi bán lẻ.