Quanh Hồ Gươm có thể thành phố đi bộ

Chủ nhật, ngày 15/05/2011 14:39 PM (GMT+7)
Không chỉ tuyến phố Hàng Đào - Đồng Xuân mà ngay cả khu vực quanh Hồ Gươm, Hà Nội cũng đang được đề xuất cấm toàn bộ phương tiện qua lại để trở thành tuyến phố đi bộ vào cả ngày thứ Bảy và chủ nhật.
Bình luận 0

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo 197 vừa qua, đề cập tới việc bố trí giao thông phố cổ, trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho hay, thời gian tới, tuyến Hàng Đào - Đồng Xuân sẽ dành riêng cho người đi bộ vào cả ngày thứ Bảy và chủ nhật.

img
Nếu đề xuất này được chấp nhận, các phố Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ sẽ trở thành phố đi bộ vào cả ngày thứ bảy và chủ nhật.

"Tương tự, khu vực quanh bờ Hồ cũng sẽ cấm các phương tiện qua lại vào hai ngày cuối tuần", ông Nhanh nói thêm.

Cũng theo lãnh đạo công an thành phố, Ban chỉ đạo 197 đã kiến nghị đề xuất này để Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xem xét.

Hiện, phố đi bộ đầu tiên của Hà Nội gồm phố Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đường - Đồng Xuân, dài chừng 1km, mới chỉ phục vụ người dân vào các tối cuối tuần. Tuy nhiên, tình trạng chen lấn, lộn xộn vẫn thường xuyên xảy ra trên phố đi bộ vì lượng người đổ về quá đông.

Theo Vnexpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem