Hàng Dương

  • Không chỉ nổi tiếng là điểm đến du lịch tâm linh, Côn Đảo còn là nơi nghỉ dưỡng và khám phá nhiều cảnh đẹp, bãi biển hoang sơ, đồng thời trải nghiệm đời sống sinh hoạt, văn hóa của người dân nơi đây.
  • Sở GTVT và UBND quận Hoàn Kiếm vừa làm việc với Công an TP.Hà Nội về quy hoạch điểm giao thông tĩnh và cấm đường phục vụ việc triển khai hoạt động tuyến phố đi bộ mở rộng sang phố cổ.
  • Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư quy định nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014.
  • Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chỉ đạo UBND các tỉnh biên giới, các lực lượng chức năng (nhất là lực lượng hải quan) phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động tạm nhập tái xuất mặt hàng đường.
  • Báo NTNN hoan nghênh tinh thần tiếp thu của UBND quận Hoàn Kiếm và báo sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc để thông tin cho bạn đọc.
  • Bộ Công Thương vừa đề nghị Chính phủ chưa xem xét, đưa mặt hàng đường vào danh mục tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất.
  • Ông Việt đã viết đơn trình báo UBND phường và đứng ra phản đối việc ông Hào lấn chiếm sân chung thì bị 3 người đàn ông nhà ông Hào hành hung. Cụ thể, vợ ông Việt bị tát vào mặt, đấm vào bụng, ngực.
  • Theo phát hiện của lực lượng hải quan, thời gian qua đã xảy ra tình trạng, nhiều đối tượng chỉ tạm nhập, nhưng không tái xuất lượng đường đã tạm nhập về theo quy định, mà thẩm lậu vào nội địa để tiêu thụ.
  • (Dân Việt) - UBND TP.Hà Nội vừa giao một số sở, ngành nghiên cứu đề xuất của quận Hoàn Kiếm về việc mở rộng thêm không gian phố đi bộ, gồm các phố: Hàng Chiếu, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Mắm và Trần Nhật Duật. Hiện Hà Nội đã có 3 tuyến phố thí điểm đi bộ 24/24 giờ và 2 phố đi bộ vào các đêm cuối tuần.
  • (Dân Việt) - Theo Vụ Thị trường châu Âu (Bộ Công Thương), Ủy ban châu Âu (EC) vừa ban hành Quyết định số 470 về việc quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường công nghiệp cho 2 năm 2013 và 2014.