Hàng kém chất lượng
-
Các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa phát hiện, xử lý Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Châu Sơn La sản xuất, kinh doanh bánh mì tươi không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nơi chế biến có cả chuột chết, hạn sử dụng 3.000 chiếc bánh mì bị "phù phép".
-
Nhiều người trở thành "ông hoàng", "bà chúa" livestream bán hàng nhờ xây dựng lòng tin với công chúng, nhưng cuối cùng lại phản bội khách hàng khi bán hàng kém chất lượng.
-
Đối tượng Tống Công Danh (41 tuổi) cùng Phạm Thái Bình (40 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) mạo danh nhân viên điện lực để bán hàng kém chất lượng.
-
Để "lách" luật, không ít chủ cơ sở cố tình cài cắm đăng ký tên doanh nghiệp trùng với thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ để bán ra thị trường hàng kém chất lượng.
-
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cho biết đã có hàng nghìn thông tin phản ánh qua đường dây nóng. Các hành vi chủ yếu được phản ánh bao gồm: bán hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không niêm yết giá và hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
-
Rất nhiều người cao tuổi đã tham gia các hội thảo được tổ chức tại địa phương để được tặng quà nhưng sau đó, bị dụ dỗ mua sản phẩm kém chất lượng.
-
Sáng 25/3, sau khi nhận thông tin PV Etime cung cấp, UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, đối với vụ việc tố nhau mua, bán dầu nhờn kém cất lượng, gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn KKT Dung Quất, giữa 2 Công ty An Thuận Phát và Phát Lộc.
-
Lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng phát hiện khoảng 23.000 lít dầu nhớt có dấu hiệu giả các nhãn hiệu hiệu nổi tiếng.
-
Theo Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương, hiện tỉnh còn gần 10.000 tấn rau, củ cần tiêu thụ ngay nhưng sẽ không vì hai chữ "giải cứu" mà coi nhẹ tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng đến thương hiệu nông sản của tỉnh nhà.
-
Đầu tháng 5/2020, PV Dân Việt nhận được phản ánh của người dân, xưởng sản xuất và đại lý về sản phẩm keo Silicone Việt Tiệp còn hạn sử dụng nhưng có hiện tượng bị đông đặc hay còn gọi là "keo chết".