• Tuy không còn giữ được nghề như tên gọi nhưng bốn con phố: Hàng Gà, Hàng Mắm, Hàng Rươi hay Hàng Cá vẫn là địa chỉ thú vị cho ai muốn tìm hiểu về gốc tích các địa danh gắn với những nguyên liệu ẩm thực truyền thống của người dân Việt…
  • UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quy chế quản lý quy hoạch-kiến trúc phố cổ Hà Nội. Theo đó, khu vực phố cổ có diện tích 82 ha, gồm 10 phường, 79 tuyến phố.
  • (Dân Việt) - UBND TP.Hà Nội vừa giao một số sở, ngành nghiên cứu đề xuất của quận Hoàn Kiếm về việc mở rộng thêm không gian phố đi bộ, gồm các phố: Hàng Chiếu, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Mắm và Trần Nhật Duật. Hiện Hà Nội đã có 3 tuyến phố thí điểm đi bộ 24/24 giờ và 2 phố đi bộ vào các đêm cuối tuần.
  • Đầu thế kỷ XIX, có nhà họ Đoàn nghĩ ra món ăn ngon: Chả cá, và từ đó chính quyền cũng chịu thua gia đình này, đành chấp nhận phố này mang tên Chả Cá và phố Hàng Sơn không còn nữa.
  • (Dân Việt) - Khi cả nhà đã đi ngủ, Huệ dùng dao cạy tủ lấy hơn 20 cây vàng, cất vào trong túi rác. Khi đi đổ rác, Huệ gọi điện cho người nhà ở quê ra lấy số vàng trên.