Hàng ngàn học sinh bị ngộ độc, lãnh đạo tối cao Iran cảnh báo nóng

Lê Phương (RT; Sputnik) Thứ ba, ngày 07/03/2023 09:29 AM (GMT+7)
Lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei đã coi một loạt vụ nghi đầu độc học sinh là "tội ác không thể tha thứ", kêu gọi "hình phạt tối đa" đối với thủ phạm nếu chúng bị bắt.
Bình luận 0
Hàng ngàn học sinh bị ngộ độc, lãnh đạo tối cao Iran cảnh báo nóng - Ảnh 1.

Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu trong Ngày trồng cây ở Tehran, Iran hôm 6/3. Ảnh: Getty

Nhà lãnh đạo đưa ra nhận xét bên lề một buổi lễ hôm 6/3 đánh dấu Ngày Trồng cây Quốc gia của Iran, sau khi trồng một cây non trong khuôn viên văn phòng của ông ở Tehran. Ông Khamenei kêu gọi các nhà chức trách điều tra vụ đầu độc một cách hết sức nghiêm túc.

Ông nói: "Thủ phạm sẽ phải đối mặt với hình phạt tối đa không tha thứ".

Kể từ tháng 11 năm ngoái, Iran đã phải hứng chịu một loạt vụ ngộ độc bí ẩn xảy ra tại nhiều trường học trên cả nước. Trường hợp đầu tiên ghi nhận tại thành phố Qom, nơi 18 bé gái ngộ độc. Kể từ đó, hàng ngàn học sinh đã bị ảnh hưởng bởi ngộ độc, gây ra sự phản đối của phụ huynh và khiến một số người phải cho con nghỉ học hoàn toàn.

Các nhà chức trách vẫn chưa xác định được thủ phạm cũng như động cơ đằng sau vụ việc. Hôm 4/3, Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli tuyên bố các nhà điều tra đã thu hồi được một số bằng chứng có khả năng liên quan đến vụ ngộ độc.

Bộ trưởng cho biết trong một tuyên bố được truyền thông địa phương đưa tin: "Qua nghiên cứu thực địa, chúng tôi đã tìm thấy một số mẫu đáng ngờ và đang tiếp tục điều tra..."

Hôm 6/3, ông Mohammad Hasan Asfari, thành viên Ủy ban Quốc hội điều tra về ngộ độc hàng loạt ở trường học, cho biết hơn 5.000 trẻ em từ 230 trường học của Iran đã bị ngộ độc ở 25 tỉnh.

"Theo báo cáo đã đệ trình, thật đáng tiếc, các vụ ngộ độc đã xảy ra ở nhiều trường học của Iran. Từ trường hợp ghi nhận đầu tiên đến ngày hôm qua, đã có hơn 5.000 học trò là các cậu bé và cô bé đã trở thành nạn nhân ngộ độc. Tình trạng này xảy ra ở gần 230 trường học tại 25 tỉnh thành. Thống kê cho thấy số nữ sinh bị ngộ độc nhiều hơn nam sinh", tuyên bố của ông Asfari do hãng thông tấn ISNA trích dẫn.

Tuần trước, Tổng thống Ebrahim Raisi cho rằng vụ đầu độc có thể được thực hiện bởi những kẻ thù của đất nước âm mưu "tạo ra nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong người dân", đồng thời kêu gọi bộ nội vụ và các nhóm tình báo tăng cường nỗ lực truy bắt những kẻ chịu trách nhiệm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem