Hàng ngàn người Chăm dâng cúng lễ vật tại tháp Chăm Pô Klong Grai ở Ninh Thuận

Đức Cường Thứ bảy, ngày 14/10/2023 14:04 PM (GMT+7)
Sáng 14/10, hàng ngàn người Chăm theo đạo Bàlamôn đổ về tháp Pô Klong Grai ở phường Đô Vinh, TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) để dâng cúng lễ vật lên các vị thần linh nhân dịp lễ Katê 2023.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, ngay từ sáng sớm có hàng ngàn người Chăm mang theo lễ vật đổ về tháp Chăm cổ Pô Klong Grai để dâng cúng nhân dịp lễ hội Katê 2023.

Hàng ngàn người Chăm dâng cúng lễ Katê tại tháp Chăm Pô Klong Grai ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Người Chăm theo đạo Bàlamôn đổ về tháp Pô Klong Grai ở TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: Đức Cường

Đúng 7 giờ sáng, các bậc chức sắc Bàlamôn tiến hành các nghi thức thờ cúng theo truyền thống và rước Y trang từ làng Chăm Phước Đồng ở xã Phước Hậu (huyện Ninh Phước) lên tháp chính Pô Klong Grai ở TP.Phan Rang – Tháp Chàm ở dâng lễ.

Trong không khí rộn ràng, âm vang của tiếng trống Paranưng và tiếng kèn Saranai, những cô gái Chăm dập dìu điệu múa nhạc truyền thống. Phía dưới chân tháp, hàng trăm gia đình người Chăm thực hiên các nghi thức thờ cúng lễ vật như trầu cau, hoa quả để kính nhớ các vị thần linh có nhiều công lao. Đây cũng là dịp để người Chăm tưởng nhớ ông bà tổ tiên, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Du khách Nguyễn Hoàng Diễm ở TP.HCM vui vẻ cho biết, đây là lần đầu tiên chị đến với Ninh Thuận và được dịp hòa mình vào lễ hội Katê. Theo chị Diễm, lễ hội Katê giúp du khách hiểu hơn về văn hóa Chăm truyền thống và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc ở Ninh Thuận.

Hàng ngàn người Chăm dâng cúng lễ Katê tại tháp Chăm Pô Klong Grai ở Ninh Thuận - Ảnh 2.

Các gia đình người Chăm dâng cúng lễ vật dưới chân tháp Pô Klong Grai. Ảnh: Đức Cường

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Lực – Phó chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận cho biết, lễ hội Katê là hoạt động ttín ngưỡng, văn hóa quan trọng của người Chăm nói riêng và cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung.

Đây là di sản văn hóa phi vật thể của Quốc gia và là dịp để đồng bào Chăm phát huy truyền thống của dân tộc. Qua đó, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa Chăm nói riêng và văn hóa Ninh Thuận nói chung đến với du khách gần xa.

Hàng ngàn người Chăm dâng cúng lễ Katê tại tháp Chăm Pô Klong Grai ở Ninh Thuận - Ảnh 3.

Ông Trần Minh Lực - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận tặng quà chúc mừng lễ hội Katê. Ảnh: Đức Cường

Hiện nay, đồng bào Chăm ở Ninh thuận có trên 82.000 nghìn người. Trong đó, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn có hơn 53.000 người, sinh sống tập trung tại địa phương của các huyện như Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc, Ninh Hải và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Lễ hội Katê sẽ tiếp tục diễn ra tại các làng, tộc họ và gia đình người Chăm. Đây là dịp để người Chăm sum họp và quây quần bên người thân, gia đình.

Hàng ngàn người Chăm dâng cúng lễ Katê tại tháp Chăm Pô Klong Grai ở Ninh Thuận - Ảnh 4.

Rất đông người Chăm và du khách đổ về tháp Pô Klong Grai để vui hội Katê 2023. Ảnh: Đức Cường

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem