Hàng nghìn người đổ về Lễ hội Trái cây Nam Bộ ở Suối Tiên trong ngày Quốc tế thiếu nhi

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 01/06/2023 13:34 PM (GMT+7)
Lễ hội Trái cây Nam Bộ ở Suối Tiên trong ngày đầu khai mạc thu hút hàng nghìn người tới tham quan, thưởng thức các loại trái cây đặc sản. Do trùng với Quốc tế Thiếu nhi 1/6 nên sức nóng của lễ hội càng tăng.
Bình luận 0

Sáng 1/6, hàng nghìn người dân TP.HCM và du khách đã đổ về Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, TP.Thủ Đức, TP.HCM để tham gia Lễ hội Trái cây Nam Bộ năm 2023. 

Ngay từ sáng sớm, cổng chính khu du lịch Suối Tiên đã đông nghịt khách tham quan, tỏa về các khu vực tổ chức Lễ hội Trái cây Nam Bộ. Hàng loạt chương trình hấp dẫn đã khiến người dân và du khách thích thú, trầm trồ trong lần trở lại này của lễ hội sau vài năm vắng bóng vì dịch Covid-19.

Hàng nghìn người đổ về Lễ hội Trái cây Nam Bộ ở Suối Tiên - Ảnh 1.

Các nàng Tiên Hoa lộng lẫy trong show diễu hành "Bách quả tứ quý thần tiên hội" khiến du khách thích thú. 

Hàng nghìn người đổ về Lễ hội Trái cây Nam Bộ ở Suối Tiên - Ảnh 2.

Đây là các nàng Tiên Hoa hộ tống Thần Quả tham dự Lễ hội trái cây Nam Bộ.

Bộ sưu tập các loại cây ăn trái cũng được tái hiện trên show diễu hành đặc sắc này. Đây là show diễu hành quen thuộc và để lại nhiều ấn tượng, làm nên thương hiệu Lễ hội Trái cây Nam Bộ qua nhiều năm tổ chức.

Hàng nghìn người đổ về Lễ hội Trái cây Nam Bộ ở Suối Tiên - Ảnh 3.

Các nàng Tiên Hoa lộng lẫy trong show diễu hành, thu hút du khách, nhất là các em nhỏ.

Hàng nghìn người đổ về Lễ hội Trái cây Nam Bộ ở Suối Tiên - Ảnh 4.

Chợ trái cây đặc sản 3 miền giá ưu đãi hấp dẫn đông nghịt người. Tại đây, du khách thỏa thích tận hưởng hương vị tươi ngon, thanh mát, bổ dưỡng của hàng trăm loại trái cây đầu mùa chín mọng của các vùng miền trên cả nước, như măng cụt, xoài, sầu riêng, vài thiều, bưởi da xanh, mít Thái, bơ…

Hàng nghìn người đổ về Lễ hội Trái cây Nam Bộ ở Suối Tiên - Ảnh 5.

Các em nhỏ hào hứng ngắm nhìn bộ sưu tập trái cây khổng lồ, với nhiều loại trái cây được sưu tầm từ nhiều vùng miền. Do trùng với Quốc tế Thiếu nhi 1/6 nên lễ hội thu hút rất đông các gia đình dẫn theo các bé tham quan, vui chơi.

Hàng nghìn người đổ về Lễ hội Trái cây Nam Bộ ở Suối Tiên - Ảnh 6.

Lễ hội Trái cây Nam Bộ còn có sự trở lại của Hội thi Trái ngon - An toàn Nam Bộ, thu hút rất nhiều nhà vườn mang xoài, măng cụt, nhãn, sầu riêng về "tỷ thí", tìm ra loại trái ngon nhất.

Hàng nghìn người đổ về Lễ hội Trái cây Nam Bộ ở Suối Tiên - Ảnh 7.

Cam sành được nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ mang về dự thi. Cam được đánh giá chất lượng tốt, mọng nước, trái ngọt.

Hàng nghìn người đổ về Lễ hội Trái cây Nam Bộ ở Suối Tiên - Ảnh 8.

Càng về trưa, lượng người đổ về Lễ hội Trái cây Nam Bộ ở Suối Tiên càng đông. Trong hôm nay, 1/6, Suối Tiên miễn phí vé vào cổng cho trẻ em.

Lễ hội Trái cây Nam Bộ năm nay sẽ kéo dài đến hết tháng 8, tức tổ chức xuyên suốt dịp hè để giới thiệu tới người dân, du khách nét đặc sắc, phong phú và đa dạng các chủng loại trái cây vùng miền trên cả nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem