Nghìn người nô nức đến xem lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ

Trần Anh Thứ bảy, ngày 30/04/2022 16:22 PM (GMT+7)
Ngày 30/4, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ năm 2022, thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách đến xem. Thời tiết ngày 30/4 tại tỉnh Quảng Bình khá đẹp.
Bình luận 0

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) năm nay có sự tham gia của 8 đội đến từ 5 địa phương của thành phố. Mỗi đội có 30 vận động viên, đua tranh trên đường đua dài 12,5 km và về đích trước tượng đài Mẹ Suốt.

Clip: Sôi nổi lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)

Hàng nghìn người nô nức đến xem lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ  - Ảnh 2.

Dịp này, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ được trao bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hàng nghìn người nô nức đến xem lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ  - Ảnh 3.

Các thành viên trong đội đua đang chèo cật lực để cạnh tranh với các đội đua thuyền khác trên sông Nhật Lệ.

Hàng nghìn người nô nức đến xem lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ  - Ảnh 4.

Sau gần 1 giờ tranh đua quyết liệt, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội đua thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh; giải Nhì là đội đua phường Hải Thành và giải Ba cho thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh.

Hàng nghìn người nô nức đến xem lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ  - Ảnh 5.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ là hoạt động chính trong Tuần văn hóa - du lịch Đồng Hới năm 2022.

Hàng nghìn người nô nức đến xem lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ  - Ảnh 6.

Hàng nghìn người dân và du khách tham gia cổ vũ cho các đội đua thuyền trên sông Nhật Lệ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem