Hàng trăm lính cứu hỏa trắng đêm chữa cháy kho hàng tại TP.HCM

Thứ sáu, ngày 24/10/2014 10:38 AM (GMT+7)
16 xe cứu hỏa cùng gần trăm lính chữa cháy trắng đêm khống chế vụ hỏa hoạn, nhưng bất thành. Toàn bộ nhà kho, tài sản bị thiêu rụi.
Bình luận 0
img
Giữa đêm hôm qua và sáng nay (24.10), dân cư sống trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM nghe tiếng truy hô của bảo vệ Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Quốc Dũng và phát hiện biển lửa bao trùm kho phế liệu rộng gần 1.000m2 tại công ty này.

img
Người dân đã cùng bảo vệ dùng bình chữa cháy có sẵn để dập lửa nhưng bất thành do nhà kho quá lớn, chứa đầy vật liệu dễ cháy và hàng nghìn thùng phuy sơn chứa hóa chất độc hại.

img
Nhận tin báo, cảnh sát PCCC quận 9 với sự chi viện của cảnh sát PCCC Bình Thạnh, KCX Linh Trung 2, Dĩ An (Bình Dương)... đã điều động hàng trăm lính cứu hỏa và gần 20 xe chữa cháy đến hiện trường làm nhiệm vụ.

img
Toàn bộ nhà kho và tài sản bị thiêu rụi, đổ sập.

img
Lực lượng chữa cháy trắng đêm khống chế biển lửa bao trùm kho hàng nhưng vẫn không cứu được nhiều tài sản công ty bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại trong vụ hỏa hoạn là rất lớn.

img
Đến sáng nay (24.10), vẫn còn lính cứu hỏa tiếp tục phun nước để tránh lửa bùng phát trở lại. Đồng thời, công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vẫn đang được phòng Pháp chế điều tra cháy nổ (Cảnh sát PCCC TP.HCM) tiến hành.

img
Bác bảo vệ kho hàng của công ty Quốc Dũng không kịp lấy chiếc ví đựng giấy tờ, tiền bạc của mình và tất cả đã bị cháy rụi.

(Theo Kiến thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem