Chiến sự ngày 23/7: Nga bị cáo buộc dùng bom chùm trả đũa Ukraine, Kiev làm chủ các vũ khí hiện đại

V.N (Theo Pravda.ua) Chủ nhật, ngày 23/07/2023 12:12 PM (GMT+7)
Ukraine tuyên bố đang sử dụng xe tăng hiện đại Challenger một cách hiệu quả và đã tự phát triển hệ thống phòng không tầm trung.
Bình luận 0

Nga dùng bom chùm ở Donetsk

Hai cư dân đã bị thương và những ngôi nhà bị hư hại trong một cuộc pháo kích của Nga vào thị trấn Druzhkivka  ở  vùng Donetsk Oblast do Ukraine kiểm soát - báo Pravda của Ukraine cho biết. 

Trong cuộc tấn công hôm 22/7,  hai cư dân đã bị thương và phải nhập viện sau khi bom chùm rơi trúng một tòa nhà dân cư. Khoảng 12 ngôi nhà trong khu dân cư bị hư hại.

Trước đó cùng ngày, một nhà quay phim của công ty truyền thông nhà nước Đức Deutsche Welle, đã bị thương tại Druzhkivka khi đoàn làm phim bị trúng đạn.

Lính dù Ukraine làm chủ xe tăng Challenger 2

Lực lượng tấn công đường không của Lực lượng vũ trang Ukraine hiện được trang bị một trong những loại xe tăng hiện đại nhất thế giới - xe tăng Challenger 2, và đang sử dụng nó một cách hiệu quả - Bộ chỉ huy lực lượng này cho biết.

Chiến sự ngày 23/7: Nga bị cáo buộc dùng bom chùm trả đũa Ukraine, Kiev làm chủ các vũ khí hiện đại - Ảnh 1.

Lính dù Ukraine luyện tập với xe tăng Challenger 2. Ảnh: Pravda.ua.

Những người lính dù Ukraine  đã trình diễn các thao tác với xe tăng Challenger 2 do Vương quốc Anh cung cấp. 

Đoạn video do Bộ chỉ huy lực lượng tấn công đường không Ukraine cho thấy một chiếc Challenger 2 sản xuất năm 1991, sử dụng loại đạn 120 ly gồm hai loại: xuyên giáp và phân mảnh nổ cao. Xe tăng Challenger nổi bật  khả năng cơ động và hỏa lực lên tới 10 km, nó có tầm nhìn ban đêm và máy đo khoảng cách laser.

Lính dù Ukraine chia sẻ  ấn tượng về chiếc xe tăng này là “thật tuyệt vời, cả trong huấn luyện và hành động”.  Hồi tháng 5/2023, Vương quốc Anh xác nhận rằng tất cả các xe tăng Challenger 2 như đã hứa đã có mặt trên lãnh thổ Ukraine.

Ukraine tự phát triển hệ thống phòng không tầm trung

Yehor Cherniev, nghị sĩ đảng Đầy tớ nhân dân, đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia trong quốc hội Ukraine cho biết, Ukraine đã phát triển và đang thử nghiệm các hệ thống phòng không của riêng mình.

Ông nói:  "Chúng tôi có các hệ thống phòng không mới nhất. Chúng hiện là loại tầm trung. Tất nhiên, đây không phải là tương đương với Patriot, SAMP-T hoặc IRIS-T. Tôi nghĩ rằng nó gần với HAWK hoặc các hệ thống tầm trung hơn. Trên thực tế, chúng là sản phẩm của Ukraine và sự phát triển của Ukraine”.

Ông này cho biết việc thử nghiệm khá thành công, bao gồm cả việc phát triển tên lửa. 

Trước đó hôm 21/7, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Ukraine Oleksii Danilov nói rằng ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã sản xuất các phương tiện cho phép Ukraine bảo vệ cơ sở hạ tầng cảng của mình chống lại các cuộc tấn công của Nga.

Ukraine tấn công UAV làm nổ kho đạn ở Crimea

Chiều qua 21/7 chính quyền Nga ở Crimea thông báo đã xảy ra cuộc tấn công bằng UAV ở quận Krasnohvardiiske; thường dân đã được sơ tán.

Thống đốc Crimea Sergey Aksyonov cho biết: Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã dẫn đến vụ nổ tại một kho đạn dược ở khu vực trung tâm của bán đảo Crimea, vụ việc không gây thương vong.

Vụ nổ xảy ra ở quận Krasnogvardeysky. Chính quyền Crimea đã sơ tán dân cư trong bán kính 5km tính từ nơi xảy ra tình trạng khẩn cấp và đưa họ vào các cơ sở lưu trú tạm thời. Chính quyền cũng đình chỉ giao thông đường sắt trong khu vực để giảm thiểu rủi ro, và cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ được xử lý nhanh chóng.

Lực lượng Vũ trang Ukraine đã xác nhận các cuộc tấn công, tuyên bố rằng họ "đã phá hủy một kho chứa dầu và kho quân sự của Nga" trong khu vực.

Crimea đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine trong những tuần qua. Hôm 19/7, Thống đốc Aksyonov cho biết một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào bán đảo đã giết chết một cô gái tuổi teen và làm hư hại một số tòa nhà hành chính.

Đầu tuần này, một cuộc tấn công bằng xuồng không người lái trên biển vào Cầu Crimean - mà Nga gọi là một cuộc tấn công khủng bố của Ukraine - đã làm hư hỏng một đoạn đường và cướp đi sinh mạng của một cặp vợ chồng đến từ Vùng Belgorod, cũng như làm bị thương đứa con gái 14 tuổi của họ.

Kiev không nhận trách nhiệm mà ăn mừng vụ việc, trong khi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sau đó gọi cây cầu là một mục tiêu quân sự hợp pháp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem