Hàng trăm xe chở nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh

Thứ sáu, ngày 09/01/2015 13:44 PM (GMT+7)
Mỗi ngày cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) tiếp nhận khoảng 600 - 800 xe tải hàng nông sản xuất khẩu. Do lưu lượng phương tiện tăng đột biến, bến bãi không đáp ứng được nhu cầu vận tải gây nên tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ trên đường và tại cửa khẩu.
Bình luận 0
Hiện nay, mỗi ngày có tới hàng trăm xe tải chở hàng nối đuôi nhau theo hướng cửa khẩu Tân Thanh chờ làm thủ tục xuất hàng. Do lượng xe dồn về cửa khẩu ngày một nhiều nên hầu hết các phương tiện đều phải di chuyển hết sức chậm chạp.

Hàng hóa trên xe chủ yếu là quả thanh long và một số mặt hàng nông sản khác được xuất khẩu sang Trung Quốc. Được biết, do năm nay sản xuất thanh long tại các tỉnh phía Nam được mùa, được giá nên bà con đã ồ ạt vận chuyển mặt hàng hoa quả tươi này ra cửa khẩu tiêu thụ.

img

Xe tải chở hàng nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn.


Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, trong những ngày đầu năm, mỗi ngày cửa khẩu Tân Thanh tiếp nhận tới 600 - 800 lượt xe ô tô tải, container chở hàng nông sản xuất khẩu. Tuy nhiên, việc làm thủ tục thông quan tối đa chỉ được khoảng 300 xe. Hơn nữa, do phía Trung Quốc thu mua có hạn nên xuất hiện tình trạng ùn ứ hàng nông sản tại một số đoạn đường ra cửa khẩu.

Anh Nguyễn Văn Việt, lái xe tải chở hoa quả từ Bình Thuận cho hay, anh đã nằm tại cửa khẩu Tân Thanh hơn 2 ngày. Không có cách nào khác ngoài việc chờ đợi, tuy nhiên anh cũng chưa biết là phải chờ đến bao giờ mới đến lượt xe mình được làm thủ tục. Do là mặt hàng nông sản nên nếu chờ thêm vài ngày nữa, hàng hóa sẽ có nguy cơ bị hỏng.

img

Cuối năm lượng hàng hóa xuất khẩu tăng cao, tuy nhiên hoạt động thông quan tại cửa khẩu vẫn diễn ra bình thường.

Bà Đặng Thị Ngân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải Quan cửa khẩu Tân Thanh, cho biết, do vào thời điểm cuối năm nên nhu cầu tiêu thụ phía Trung Quốc tăng cao, do đó các phương tiện dồn về các cửa khẩu để xuất khẩu hàng hóa là điều bình thường. Những lúc cao điểm có thể lên tới khoảng 600 xe chờ làm thủ tục, tuy nhiên, mọi hoạt động thông quan tại Tân Thanh vẫn diễn ra bình thường. Hoàn toàn không có chuyện không xuất được hàng, gây ách tắc tại cửa khẩu.

“Việc làm thủ tục thông quan cho hàng xuất khẩu còn phụ thuộc vào sức thu mua từ phía Trung Quốc. Hiện tất cả các xe tải, xe container chở hàng xuất khẩu đều nằm trong địa bàn Tân Thanh chứ không xảy ra tình trạng xe ùn tắc, dừng đỗ ngoài đường như đợt ùn tắc dưa hấu đầu năm 2014”, bà Ngân cho biết.

Trung tá Hứa Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Văn Lãng cho biết, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Công an huyện Văn Lãng đã triển khai phương án giải quyết chống ùn tắc giao thông tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh. Do lượng xe dồn về cửa khẩu rất đông nên lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động tối đa lực lượng chốt trực 24/24h tại những ngả đường rẽ để phân luồng phương tiện đi đúng tuyến.

Trước tình trạng trên, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn vừa nỗ lực giải quyết xe hàng nông sản ùn tắc kéo dài, đồng thời chủ động nắm tình hình, phòng ngừa không để xảy ra tình trạng trộm cắp, bảo kê... Hầu hết các tuyến đường qua huyện Văn Lãng lên cửa khẩu Tân Thanh cơ bản đã thông suốt và đảm bảo an ninh trật tự.

Trước đó, khoảng đầu năm 2014, trên QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng xuất hiện tình trạng ùn ứ xe tải, container kéo dài hàng chục cây số. Mỗi ngày có đến hàng nghìn lượt xe tải chở hàng nằm chờ trên các tuyến đường theo hướng đi ra một số cửa khẩu, trong đó có cửa khẩu Tân Thanh. Hàng hóa chủ yếu là dưa hấu và một số hàng nông sản khác.
(Theo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem