Hành trình vất vả của sao Việt khi lưu diễn Trường Sa

Ngọc Khanh Thứ hai, ngày 09/05/2016 15:10 PM (GMT+7)
Tuy phải trải qua nhiều khó khăn, nhưng hầu hết nghệ sĩ Việt đều cảm thấy tự hào và vui mừng khi được tận mắt chứng kiến nơi đầu sóng ngọn gió.
Bình luận 0

MC Kim Nguyên Bảo

Kim Nguyên Bảo là một trong những MC triển vọng, từng dẫn chương trình Cà phê Sáng của VTV. Cách đây 3 năm, Nguyên Bảo từng được ra thăm đảo Trường Sa trong chuyến công tác Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương.

img

MC Kim Nguyên Bảo (áo phông đỏ) chụp ảnh cùng các cán bộ, chiến sĩ hải quân.

Chia sẻ những khó khăn khi lênh đênh trên biển, Nguyên Bảo cho biết, trên tàu ra đảo có hàng trăm người nên không gian quả thật hơi chật chội, nhưng đó chỉ là khó khăn rất nhỏ. Đoàn của Bảo đi vào tháng 3 nên thời tiết khá thuận lợi, biển không động nên gần như không có sóng lớn, rất ít người trong đoàn bị say sóng.

Phòng của Bảo có 8 người, ai cũng rất chan hòa, cởi mở nên tuy không gian hơi chật nhưng không khí lúc nào cũng vui tươi. Những ngày trời nóng, Bảo còn mang gối lên boong tàu hóng gió và ngủ.

Về cuộc sống trên đảo, Nguyên Bảo chia sẻ: "Thời tiết Trường Sa khắc nghiệt, nắng nóng, lại thiếu nước ngọt… vô cùng khó khăn. Điều kiện sống vất vả của quân dân trên đảo thật không gì sánh nổi.

Trải nghiệm nhiều lắm, sao có thể kể xiết. Đó là giọt nước mắt của mọi người khi đứng bên 4 ngôi mộ liệt sĩ ở đảo Nam Yết; đó là đứng ở đỉnh Cô Lin nhìn qua Gạc Ma mà đau đáu nỗi niềm ngày trở lại; là niềm hạnh phúc được ôm, được chạy xe đạp cùng các em thiếu nhi; là những buổi giao lưu văn nghệ quên giờ giấc...

Bạn sẽ chảy nước mắt khi chứng kiến cảnh bò ở Song Tử Tây phải ăn bìa cát-tông vì không có cỏ. Bạn sẽ cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy những đàn lợn thả rông trên các đảo nổi… chạy lăng xăng, tự kiếm ăn, tự đi ngủ…", nam MC chia sẻ trong nỗi nhớ.

img

Nguyên Bảo trổ tài trong đêm văn nghệ trên đảo Song Tử Tây.

Về sự việc bị cho là "bỏ về vì chê tàu chật" trong chuyến ra Trường Sa mới đây của NSND Lan Hương, Nguyên Bảo hoàn toàn đồng tình với quyết định ở lại của nữ diễn viên gạo cội. 

"Tàu của NSND Lan Hương đi là tàu 996 – một trong số tàu cũ nhất trong những tàu chuyên đưa khách ra Trường Sa. Mùi dầu trong con tàu này rất khó chịu, người có tiền sử bệnh hen suyễn như NSND Lan Hương không chịu nổi cũng là điểu dễ hiểu", nam MC nói lời chia sẻ.

Nhóm MTV

MTV là nhóm nhạc gần như duy nhất của showbiz từng được ra Trường Sa phục vụ, biểu diễn cho những chiến sĩ hải quân ngoài đảo xa. 

img

Nhóm MTV trình diễn trên tàu ra Trường Sa.

Trong chuyến đi vào năm 2012, nhóm MTV có cơ hội được đến các đảo của Trường Sa như Đá Lớn, Cô Lin... biểu diễn cho những người lính đang canh gác biển trời Tổ Quốc.

Chia sẻ về chuyến đi, MTV cho biết, lần ấy nhóm đi cùng nhiều nghệ sĩ khác như Thanh Thúy, Mai Khôi… Trên đường đi ra quần đảo Trường Sa, đoàn gặp nhiều khó khăn, nhất là khi thời tiết bất lợi, biển động... khiến nhiều người trong đoàn ai nấy say sóng khủng khiếp.

MTV còn nhớ mãi lần đến thăm đảo Đá Tây. Lúc ấy thời tiết xấu và biển động dữ dội, sau khi thăm các chiến sĩ và hát xong để ra về, xuồng kéo bất ngờ bị chết máy. Các thành viên lo lắng vô cùng, sợ rằng không thể rời khỏi đảo. Cuối cùng, may mắn khi cả nhóm cũng ra về an toàn, không ai thương tích.

img

3 chàng trai hát chay tại một điểm đảo mà đoàn hết thăm.

Được biểu diễn cho các chiến sĩ đảo xa, nhóm MTV chia sẻ sự xúc động khi chứng kiến tình cảm các chiến sĩ dành cho nghệ sĩ, dù họ phải sống trong điều kiện cực kỳ khó khăn.

Thành viên Anh Tuấn bồi hồi kể lại: "Cảm giác ngồi bệt dưới sàn nhà, ngồi ôm đàn guitar hát cho những chiến sĩ da sạm màu nắng gió, tóc cháy nắng, gương mặt còn rất trẻ, mộc mạc mà chân thành... mãi mãi là trải nghiệm vô cùng đặc biệt với chúng tôi".

Vy Oanh

Đầu năm 2014, Vy Oanh cũng là một trong những nữ ca sĩ được đến thăm các chiến sĩ đảo Trường Sa. Nữ ca sĩ Đồng xanh coi đây là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nên khi có cơ hội, cô đã cố gắng tham gia dù chưa quen với sóng biển, và trước đó cũng phần nào hình dung được điều kiện thời tiết bất lợi ngoài đảo.

img

Ca sĩ Vy Oanh ra đảo cùng đoàn chúc tết của lãnh đạo Đảng - Nhà nước nên chủ yếu di chuyển băng trực thăng.

Vy Oanh cho biết, cô đi cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ra chúc Tết cán bộ chiến sĩ, di chuyển chủ yếu bằng trực thăng nên sự khó khăn, gian khổ rất ít.

Khi đặt chân đến những hòn đảo ngoài khơi xa, Vy Oanh vỡ òa trong cảm xúc. Cô nhớ lại: "Được đem lời ca tiếng hát gửi tặng các anh lính biển đảo nơi đầu sóng ngọn gió, mạng chút ấm áp quê nhà tới cho họ là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong chuỗi ngày làm nghệ thuật của tôi.

img

Vy Oanh và Võ Hạ Trâm tại một nhà giàn.

Lúc đó tôi mất ăn, mất ngủ vì cảm giác vừa hạnh phúc, vừa pha chút hồi hộp, lo lắng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được hát trên một sân khấu 'dã chiến' và đong đầy cảm xúc đến vậy. Người dân nơi đây cũng rất nhiệt tình khi luôn vui vẻ đón nhận tình cảm từ các anh chị em nghệ sỹ".

Ca sĩ Giàng Hoa

Top 9 dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2015 Giàng Hoa cũng vừa có chuyến ra Trường Sa cách đây một tháng cùng đoàn công tác số 3 Tổng cục Chính trị.

Là thân con gái lại chưa từng đi biển dài ngày nên trước khi ra Trường Sa, Giàng Hoa cũng bị dọa sẽ phải đối đầu với những con sóng dữ, thời tiết khắc nghiệt. "Tôi đã rất lo lắng khi bị 'dọa', nhưng may mắn đoàn đi đúng đợt biển lặng và trên một con tàu hiện đại nhất của lực lượng kiểm ngư nên tôi không bị say sóng".

img

Giàng Hoa tặng các cán bộ, chiến sĩ DVD "Từ trên đỉnh núi" mà mình mới ra mắt.

Về điều kiện ăn ở trên tàu, Giàng Hoa cho biết, mọi người phải ở tập thể nhưng nhìn chung không có nhiều khó khăn bởi con tàu được đóng theo công nghệ mới nên trang thiết bị rất hiện đại. "Chỉ có không gian trên tàu hơi chật nhưng mọi người đều hiểu, thông cảm và sống rất chan hòa, tình cảm", Giàng Hoa cho biết.

Chia sẻ cảm nhận về cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và người dân trên các đảo, Giàng Hoa bày tỏ lòng tự hào: "Trước đây tôi chỉ được nhìn đảo qua màn ảnh tivi hay trên mạng thôi nên không hình dung được cuộc sống của các chiến sĩ và người dân trên đảo khó khăn, khổ cực như vậy.

img

Nữ ca sĩ hát cùng các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ đảo.

Tôi được nghe một chiến sĩ trên đảo tâm sự nơi đây không có nhiều nước ngọt để phục vụ sinh hoạt.  Tuy nhiên hàng ngày, các anh vẫn dùng nước ngọt tưới hoa để có hoa đẹp đón tiếp các đại biểu ra thăm đảo. Nghe tâm sự và tận mắt chứng kiến cuộc sống trên đảo khiến tôi rất thương. Tôi nghĩ cuộc sống ở đây còn khó khăn hơn cả vùng cao quê mình".

Chuyến đi dù nhiều vất vả nhưng Giàng Hoa vẫn mong muốn được đi Trường Sa nhiều lần nữa, bởi: "Khi được hát những ca khúc về biển đảo và giao lưu với chiến sĩ nơi đảo xa giữa không gian biển khơi mênh mông, tôi có cảm giác rất khác khi biểu diễn trên đất liền. Điều đó khiến tôi thêm tự hào và yêu Tổ Quốc hơn”.

Nguyễn Phi Hùng

Trong số các văn nghệ sĩ, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng là một trong số ít người có cơ hội được 3 lần liên tiếp ra với đảo Trường Sa (2012, 2013 và 2014). Sở hữu hình thể cao to, có sức khỏe tốt nên những khó khăn trên đường ra đảo cũng như việc di chuyển giữa các đảo không là trở lại quá lớn với nam ca sĩ Nhớ gấp ngàn lần hơn.

img

Nguyễn Phi Hùng cùng các cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Tuy vậy, trong lần ra đảo thứ 3 năm vào 2014, Nguyễn Phi Hùng và đoàn cũng gặp một số khó khăn do thời tiết không thuận lợi, sóng lớn khiến nhiều người trong đoàn say sóng ngất ngư.

Trong khi di chuyển ra đảo, đoàn của Nguyễn Phi Hùng gặp cá heo kéo thành đoàn tung tăng bơi lội. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú, nhưng đó lại là dấu hiệu của thời tiết xấu và đúng như dự đoán, chỉ vài ngày sau, đoàn của nam ca sĩ phải đối mặt với sóng gió, thử thách không nhỏ từ đại dương.

"Từ trên tàu nhìn xuống, mọi người thấy cá heo nối thành đàn, tung tăng long lanh rất đẹp trước mũi tàu. Ai cũng vui và thích thú với hình ảnh này. Nhưng những người đi biển kinh nghiệm lại nói rằng, khoan vội mừng vì thấy cá heo coi chừng có biển động, và quả thực là vậy", nam ca sĩ kể lại.

img

Chuyến đi thứ 3 của Phi Hùng gặp nhiều bất lợi về thời tiết.

Những khó khăn của chuyến đi lần thứ 3 đã mang đến cho Nguyễn Phi Hùng nhiều cảm xúc. Ngay sau đó, anh viết bài hát Gửi người lính đảo dành tặng cán bộ chiến sĩ ngoài Trường Sa và nhận nhiều phản hồi tích cực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem