Hành vi lừa đảo
-
Một loạt công ty theo dõi và thu thập thông tin cá nhân đã bị cáo buộc có hành vi lạm dụng hoặc tấn công nhằm vào các tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và Whatsapp của tập đoàn Meta Platfoms.
-
Sau khi nhận cuộc gọi với người tự xưng là nhân viên điện lực thông báo nợ tiền điện nhiều tháng, một phụ nữ ở TP.Cà Mau (Cà Mau) mất trắng số tiền tiết kiệm 140 triệu đồng.
-
Thời gian vừa qua, nhiều người mất tiền trong tài khoản ngân hàng khi rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo. Bởi vậy, người dùng phải thực sự cảnh giác với các chiêu thức lừa đảo đặc biệt là dịp cuối năm.
-
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) vừa bị Bộ Công an bắt tạm giam. Ở góc độ pháp lý, người vi phạm có thể bị xử lý sao?
-
Nhờ người quen dẫn đi mua xe máy tại cửa hàng sửa chữa xe máy, tuy nhiên sau khi chạy thử, Bùi Văn Xuyên đã điều khiển xe chạy thẳng về Thanh Hóa, bán với giá 10 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.
-
Chỉ trong thời gian ngắn, đã có hơn 200 nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành gửi đơn đến Công an Thừa Thiên Huế tố cáo lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín (Công ty Khải Tín) lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
-
Theo luật sư, tùy theo hậu quả gây ra, "đại ca giang hồ Tuấn Tồ" ở Phú Thọ vừa bị bắt có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, với mức phạt từ 1 năm tù đến tù chung thân.
-
Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo dưới hình thức kêu gọi vốn đầu tư vào quỹ tài chính.
-
Công an đã phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
-
Dương Thị Mỹ Linh dùng thủ đoạn vay tiền mặt và trả qua Internet banking, nhưng Linh chỉ chụp hóa đơn giả gửi cho bị hại, thực chất không trả tiền.