“Hao mòn” 50.000 tỷ, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn lọt top 300 tỷ phú USD của Forbes

Huyền Anh Thứ sáu, ngày 20/03/2020 10:21 AM (GMT+7)
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở lại top 300 trong bảng xếp hạng tỷ phú USD của Forbes tính đến 20/3/2020. Nếu tính theo thị giá tài sản trên sàn chứng khoán, tài sản của ông Vượng thiệt hại khoảng gần 51.000 tỷ đồng từ đầu đợt dịch Covid-19 tới nay.
Bình luận 0

Trên thị trường chứng khoán, từ phiên giao dịch sau Tết Nguyên Đán 2020 (30/1), giá cổ phiếu VIC đã giảm 22,7%. Theo đó, tài sản của ông Vượng thiệt hại khoảng gần 51.000 tỷ đồng từ đầu đợt dịch Covid-19 tới nay.

Trong khi đó, theo tính toán của Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dù tiếp tục giảm nhẹ về 5,6 tỷ USD tính đến ngày 20/3, song do biến động tài sản của các tỷ phú trên thế giới trong bối cảnh dịch bệnh đã đẩy vị trí của ông Vượng trở lại top 300 với vị trí 292 trong bảng xếp hạng tỷ phú USD của Forbes.

Cách đây hơn 1 năm, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng ở vị trí 239 trong bảng xếp hạng này. Tuy nhiên do thị giá cổ phiếu liên tục đi xuống, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã không ít lần rời khỏi Top 300 người giàu nhất hành tinh.

“Hao mòn” 50.000 tỷ, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn lọt top 300 tỷ phú USD của Forbes - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng tỷ phú USD của Forbes tính đến 20/3/2020

Theo Forbes, tài sản của nữ tỷ phú hàng không Nguyễn Thị Phương Thảo giảm từ 2,3 tỷ USD (5/3/2019) xuống còn 2 tỷ USD (30/3/2020). Vị trí trong bảng xếp hạng tỷ phú USD của CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo cũng tụt 50 bậc, và hiện đang đứng ở vị trí 1058.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá của cổ phiếu VJC bốc hơi 36,4% kể từ đầu mùa dịch Covid-19 tới nay, tài sản của nữ tỷ phú cũng bốc hơi hơn 10.000 tỷ đồng.

Tỷ phú Trần Bá Dương đứng 1450 trong bảng xếp hạng của Forbes với 1,5 tỷ USD tính đến 20/3/2019.

Trong khi đó, tài sản của ông Hồ Hùng Anh đã giảm mạnh xuống dưới 1 tỷ USD theo thống kê của Forbes. Trước đó, tính đến ngày 5/3, tài sản trên sàn của ông Hồ Hùng Anh là 1,1 tỷ USD. Ông Hồ Hùng Anh được Forbes xếp hạng lần đầu vào kỳ công bố danh sách tỷ phú tháng 3/2019 với giá trị tài sản ròng trên sàn là 1,7 tỷ USD.

Trước ông Hùng Anh, ông Nguyễn Đăng Quang cũng rơi khỏi bảng xếp hạng của Forbes khi giá trị tài sản ròng trên sàn chứng khoán theo thời gian thực của Chủ tịch tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang và gia đình giảm xuống dưới ngưỡng 1 tỷ USD.

Trên Forbes chỉ hiển thị tài sản của ông Quang được ghi nhận cách đây một năm là 1,3 tỷ USD.

Bên cạnh các tỷ phú USD, các đại gia khác của Việt Nam như Chủ tịch của 'vua thép" Hòa Phát (HoSE: HPG), ông Trần Đình Long hay ông Trương Gia Bình (FPT) cũng"thiệt hại" đáng kể kể từ đầu mùa dịch Covid-19 cho tới nay.

Theo đó, cổ phiếu HPG giảm hơn 24,3% trong khoảng thời gian này. Với 700 triệu cổ phiếu HPG đang nắm giữ, giá trị tài sản của ông Trần Đình Long đã hao mòn hơn 4.300 tỷ đồng.

So với các đại gia khác, thì tài sản của ông Trương Gia Bình, "linh hồn" của CTCP FPT là thiệt hại ít nhất. Cố phiếu FPT giảm 14,8% tính từ ngày 30/1 đến nay. Với hơn 48 triệu cổ phiếu FPT có trong tay, giá trị tài sản của ông Bình giảm khoảng hơn 400 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem