Hari Won và Đại Nghĩa gửi lời chúc Tết sớm đến khán giả

M.T Thứ tư, ngày 15/01/2020 15:40 PM (GMT+7)
Khi được hỏi về những điểm khác nhau giữa Tết cổ truyền của Hàn Quốc và Việt Nam, trong bộ đồ Hanbok hiện đại, Hari Won chia sẻ về các món ăn truyền thống ngày Tết mang thông điệp chúc nhau những lời chúc tốt đẹp.
Bình luận 0

Tập 40 – tập cuối của "Khi chàng vào bếp" cũng là số đặc biệt mừng Tết Nguyên Đán, có sự tham dự của hai khách mời đặc biệt: Gin Tuấn Kiệt và Quỳnh Anh Shyn.

Mở đầu chương trình là màn múa lân cực kỳ hoành tráng cùng với những lời chúc Tết hay nhất được hai MC Hari Won – Đại Nghĩa cùng khách mời và hai đội chơi lần lượt gửi đến khán giả xem đài.

img

img

Nghệ sĩ tham gia chương trình cùng chúc Tết sớm với khán giả.

Khi được hỏi về những điểm khác nhau giữa Tết cổ truyền của Hàn Quốc và Việt Nam, trong bộ đồ Hanbok hiện đại, Hari Won chia sẻ về các món ăn truyền thống ngày Tết mang thông điệp chúc nhau những lời chúc tốt đẹp. Đại Nghĩa cũng liền giới thiệu một loạt các món ăn không thể thiếu trong gia đình người Việt ở các vùng miền khác nhau như miến nấu măng, thịt kho trứng, hay dưa món…

Tuần này, chương trình đem đến cho mâm cơm ngày Tết thêm một món vừa lạ vừa quen “khổ qua Tam Phước”. Nồi canh khổ qua dồn thịt là món ăn đặc trưng ngày Tết trong các gia đình miền Nam. "Khi chàng vào bếp" sẽ biến tấu món ăn lạ và ngon hơn với sự kết hợp nhân không chỉ là thịt mà còn có cả tôm và cá cùng cách chế biến mới. Hai đội chơi, Mạnh Quyền – Bảo Ngọc và Trần Long – Ngọc Tiên, dưới sự dẫn dắt của Gin Tuấn Kiệt và Quỳnh Anh Shyn sẽ đem đến cho khán giả những giây phút thư giãn.

img

Bên cạnh đó, ở phần thử thách giành quyền ưu tiên, đội của Gin Tuấn Kiệt đã xuất sắc giành chiến thắng trước đội của Quỳnh Anh Shyn, nhờ vào sự chơi “dơ” bất chấp của đồng đội Gin Tuấn Kiệt.

Chương trình phát sóng trên HTV7 tối 14/1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem