Harry Kane - "Vua kỷ lục cá nhân" và nỗi ám ảnh phận Bạc

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 17/07/2024 14:10 PM (GMT+7)
Chuẩn bị bước sang tuổi 31, nhìn lại sự nghiệp của mình, có lẽ bản thân Harry Kane cũng không thể lý giải tại sao mình lại liên tiếp lỡ hẹn với các danh hiệu lớn từ cấp CLB đến ĐTQG. "Thật đau lòng khi chúng tôi đã không thể vô địch EURO 2024", Kane viết trên trang cá nhân.
Bình luận 0

Harry Kane nên giã từ ĐT Anh?

Một chi tiết khá ám ảnh với cá nhân Harry Kane và người hâm mộ yêu mến anh là bất chấp việc Kane vẫn thể hiện được bản năng "săn bàn", có những đóng góp rất lớn ở cấp CLB (trong màu áo CLB Tottenham, Bayern Munich ở giải Ngoại hạng Anh, Bundesliga và Champions League) và ĐT Anh tại các kỳ EURO, World Cup. Nhưng dường như Kane càng ghi bàn thì đội bóng của anh càng... không thể vô địch (?!).

Mới đây nhất, trước thềm trận chung kết EURO 2024, Kane với tư cách đội trưởng Tam Sư đã phát biểu: "Tôi không muốn nghĩ về những thất bại trong quá khứ. Tôi hiểu tầm quan trọng của trận đấu. Thất bại trong trận chung kết là cảm giác tồi tệ, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi danh hiệu cá nhân cho chức vô địch EURO 2024".

Nhưng rồi Kane đã không thể hiện được gì nhiều trên sân Olympic Berlin và phải rời sân nhường chỗ cho Watkins phút 61. Chung cuộc, Anh thua Tây Ban Nha 1-2 và lần thứ hai liên tiếp phải ngậm ngùi nhận ngôi á quân EURO:

Harry Kane viết trên trang cá nhân sau khi cùng Tam Sư trải qua hai trận chung kết EURO toàn thua: "Thật đau lòng khi chúng tôi không thể đạt được những gì chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để chạm tới. Chúng tôi sẽ phải chấp nhận điều đó, nhưng như chúng tôi vẫn thường làm, chúng tôi sẽ đứng dậy, bỏ lại phía sau thất bại và sẵn sàng "chiến đấu" trở lại trong màu áo ĐT Anh. Cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi cho đến phút cuối cùng".

Nói cách khác, Harry Kane chưa hề có ý tưởng giã từ Tam Sư, anh đang kiên trì hướng tới mục tiêu tại UEFA Nations League 2024-2025 sẽ khởi tranh vào thán 9 tới và xa hơn là chinh phục đỉnh cao World Cup 2026. Tuy nhiên, trong mắt các chuyên gia, có lẽ Kane nên dừng lại.

Harry Kane - "Vua kỷ lục cá nhân" và nỗi ám ảnh phận Bạc- Ảnh 2.

Harry Kane chơi mờ nhạt trong trận chung kết EURO 2024 và rời sân phút 61 nhường chỗ cho Watkins. Ảnh: UEFA

Cựu danh thủ Anh Gary Lineker nhấn mạnh rằng, dù ghi 3 bàn thắng ở EURO 2024 để đồng sở hữu danh hiệu "Vua phá lưới" với 5 cầu thủ khác, nhưng Kane đã không còn là chính mình:

"Khi tôi ngoài 30 tuổi, đôi chân của tôi không còn tuân theo sự mách bảo của cái đầu nữa. Điều đó thật kinh khủng, nhưng tôi phải chấp nhận sự thật. Cuối cùng, tôi đã phải đưa ra quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 32", Lineker tâm sự. Theo cựu tiền đạo người Anh, Kane chuẩn bị bước sang tuổi 31 (sinh nhật vào ngày 28/7) và nên cân nhắc việc giã từ ĐT anh, nhường chỗ cho các tài năng trẻ kế cận.

Bản thân HLV Southgate cũng lên tiếng sau trận chung kết EURO 2024 thua Tây Ban Nha: "Kane đã trải qua một hành trình khó khăn tại EURO 2024. Cậu ấy không có thể lực tốt, mau mất sức nên rất lười di chuyển". Kane cũng thẳng thắn thừa nhận: "ĐT Anh càng tiến sâu, tôi lại càng nhận ra mình gần như "lực bất tòng tâm". Tôi thực sự thất vọng với chính bản thân".

Harry Kane - "Vua kỷ lục cá nhân" và nỗi ám ảnh phận Bạc- Ảnh 3.

Vẻ mặt đầy thất vọng của Harry Kane khi không thể cùng Anh lên ngôi vô địch EURO lịch sử. Ảnh: UEFA

Tạp chí GOAL phiên bản tiếng Anh cũng không tiếc lời chỉ trích Kane: "Harry Kane đã giành danh hiệu Vua phá lưới ở cả World Cup (World Cup 2018 với 6 bàn - PV) lẫn EURO. Thế nhưng, Anh chưa một lần đăng quang các giải đấu lớn kể từ World Cup 1966. Vào thời điểm hiện tại, Tam Sư nên tính chuyện thay Kane".

Kane số đen!

Trong sự nghiệp của Kane tính tới lúc này, Kane có 351 bàn và 89 kiến tạo qua 559 ra sân ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG, nhưng chưa đoạt danh hiệu tập thể nào. Riêng với ĐT Anh, Kane là chân sút số 1 khi ghi đến 66 bàn thắng sau 98 trận, hiệu suất 0,67 bàn/trận. Số bàn thắng của Kane hơn 13 bàn so với chân sút đứng ngay sau anh của Tam Sư là Rooney (53 bàn).

Kane là cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử CLB Tottenham với 280 bàn sau 435 trận, giành Vua phá lưới Ngoại hạng Anh ba lần. Nhưng anh cũng đã cùng Tottenham trải qua trận thua 0-2 trước Chelsea ở chung kết Cup Liên đoàn Anh 2014-2015, và thua Man City 0-1 ở chung kết Cup Liên đoàn Anh 2020-2021.

Kỷ niệm buồn nhất ở cấp CLB đối với Harry Kane có lẽ tại Champions League 2018-2019. Anh cùng Tottenham đã có cuộc lội ngược dòng kỳ lạ để vượt qua Ajax Amsterdam ở bán kết nhưng chung kết lại thua Liverpool 0-2.

Harry Kane - "Vua kỷ lục cá nhân" và nỗi ám ảnh phận Bạc- Ảnh 4.

Harry Kane vẫy tay chào tạm biệt các CĐV khi rời Berlin ra sân bay về Anh. Ảnh: UEFA

Kane rời Tottenham vào mùa hè năm 2023 với tham vọng giành danh hiệu cùng Bayern Munich - đội có ít nhất một danh hiệu vô địch mỗi mùa trong 11 năm qua. 

Và Kane tiếp tục thi đấu xuất sắc để có 44 bàn thắng (36 bàn tại Bundesliga 2023-2024, giành danh hiệu Vua phá lưới + 8 bàn ở Champions League 2023-2024, đồng vua phá lưới với Mbappe), 12 kiến tạo  trên mọi đấu trường.

Nhưng ngay trận ra mắt, Kane đã cùng Bayern thua 0-3 trước Leipzig trong trận tranh Siêu Cúp nước Đức (cầu thủ Tây Ban Nha Olmo lập hat-trick). Sau đó, Bayern thua đội hạng dưới Saarbrucken 1-2 ở vòng hai Cup Quốc gia, thua Real Madrid ở bán kết Champions League (hoà 2-2 lượt đi, thua 1-2 lượt về), mất đĩa bạc Bundesliga vào tay Leverkusen. Có Kane, Bayern và lần đầu... trắng tay kể từ năm 2012 (?!).

Như vậy, cộng với 2 trận chung kết EURO 2020, 2024 cùng ĐT Anh thua Italia và Tây Ban Nha, Harry Kane đã chơi 6 trận chung kết, tranh Cúp trong sự nghiệp của mình và thua cả 6!

Harry Kane - "Vua kỷ lục cá nhân" và nỗi ám ảnh phận Bạc- Ảnh 5.

Dòng trạng thái của Harry Kane trên trang cá nhân sau khi thua trong trận chung kết EURO 2024. (Ảnh chụp màn hình)

Với việc đeo băng đội trưởng Anh tại EURO 2024, Harry Kane đã đã trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử đeo băng đội trưởng một đội bóng trong hai trận chung kết EURO liên tiếp, sau Franz Beckenbauer (Đức) năm 1972, 1976 và Iker Casillas (Tây Ban Nha) năm 2008, 2012.

Với bàn thắng gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền cho Anh ở trận bán kết EURO 2024 gặp Hà Lan, Harry Kane cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng knock-out các kỳ EURO (6 bàn).

Với 9 pha lập công, Kane chính là cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại trực tiếp tại các giải đấu quốc tế lớn (World Cup/EURO). Xếp sau anh là Gerd Muller, Miroslav Klose (Đức), Antoine Griezmann và Kylian Mbappe (Pháp), đều có 8 bàn.

Harry Kane là cầu thủ người Anh đầu tiên ghi được 15 bàn thắng tại các giải đấu quốc tế lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem