Hạt dẻ

  • Hẳn ít có du khách nào đến Sapa mà không ghé qua phố nướng một lần. Một phần cũng bởi thị trấn Sapa nhỏ bé, loanh quanh chỉ có vài điểm tham quan. Nhưng lý do quan trọng hơn là phố nướng quá hấp dẫn!
  • (Dân Việt) - Chúng tôi lên Lạng Sơn và được tận mắt xem những vườn cây dẻ hạt lớn trổ hoa. Đó là những cây dẻ đã 3 năm tuổi. Chúng đang kết trái, quả trĩu trên cành. Quả dẻ to như nắm tay, trong quả có 2-3 hạt.
  • (Dân Việt) - Đã vào những ngày đầu đông, cuối vụ, những quả dẻ Trùng Khánh (Cao Bằng) nổi tiếng còn lại trên cây đã đến cái độ “cực ngon”.
  • Mặc dù không được yêu cầu nhưng 2 nữ nhân viên tự ý bóc hạt dẻ và ngồi uống bia với khách. Sau khi uống hết 2 chai bia cùng 1 gói hạt dẻ, số tiền khách phải trả là... 2,1 triệu đồng, chưa kể tiền "bo" cho nữ nhân viên.
  • (Dân Việt) - Người dân xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đang rất tự hào vì họ đã “bắt” 2.000ha rừng dẻ tái sinh. Giữ được rừng dẻ, người dân nơi đây không còn phải lo chuyện hạn hán, lũ lụt, mỗi năm còn thu được tiền tỷ từ việc nhặt hạt dẻ…
  • Ăn khoảng 30g các loại hạt như hạnh nhân, hạt dẻ, óc chó mỗi ngày có thể giúp bạn thu bớt vòng 2. Những ai ăn khoảng 30 g các loại hạt nói trên mỗi ngày đều tăng đáng kể lượng serotonin - chất giúp làm giảm sự thèm ăn trong cơ thể.
  • Dân Việt - Xuất hiện tại một buổi lễ từ thiện hôm thứ Tư, Công nương Đan Mạch Mary đã gây bất ngờ khi diện chiếc áo dài duyên dáng của Việt Nam.
  • Đội mái tóc giả màu hạt dẻ mái ngang, trông Lê Khánh trẻ trung hơn so với tuổi 30. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi nữ diễn viên xinh đẹp chịu "khoe" vai trần.
  • Dân Việt - Cô bé người Nga Milanna Kurnikove mới 4 tuổi nhưng rất đã có rất nhiều lời mời từ các hãng thời trang, tạp chí bởi cô bé sở hữu khuôn mặt như búp bê, đôi mắt xanh biếc, mái tóc hạt dẻ bồng bềnh.
  • Theo nghiên cứu mới đây, hạt dẻ cười có thể giúp tăng cường khả năng chăn gối của đấng mày râu.