Hậu Brexit: Tội phạm ở Anh tăng 500%

Văn Giang Thứ sáu, ngày 01/07/2016 15:30 PM (GMT+7)
Sau khi có kết quả trưng cầu dân ý Anh rời châu Âu (Brexit) một tuần trước đây, tỷ lệ tội phạm ở Anh đã gia tăng đáng kinh ngạc, gấp 5 lần, cảnh sát Anh cho biết.
Bình luận 0

Theo trang mạng RT, giới chức Anh cũng đã ghi nhận một sự đột biến trong các cuộc tấn công, trong đó có liên quan đến người nhập cư.

Kể từ ngày 23.6, đã có 331 vụ phạm tội xảy ra, trong khi đó tỷ lệ trung bình trước đây là 63 vụ. Những vụ phạm tội này rất nghiêm trọng, liên quan đến nạn bạo hành, bạo lực và phân biệt sắc tộc với người nhập cư.

img

Tội phạm liên quan đến người nhập cư gia tăng kinh ngạc ở Anh.

Những người di cư từ các nước Hồi giáo và Đông Âu, đặc biệt là những người từ Ba Lan và Romania báo cáo bị lạm dụng và tấn công nhiều nhất.

Vụ việc đáng chú ý nhất là một bé gái 8 tuổi người Ba Lan đã bị các bạn cùng lớp tấn công và kỳ thị. Những học sinh này đã phát tờ rơi với nội dung “Không để cho sâu bọ Ba Lan đầy rẫy ra được”.

Tỷ lệ phạm tội đột biến này đã nhắc nhở Thủ tướng Anh David Cameron cam kết tài trợ thêm để cảnh sát có thể cung cấp an ninh cho người dân và cho dân nhập cư. Trong phiên họp quốc hội Anh ngày 29.6, Thủ tướng Cameron nhấn mạnh rằng: " Cần phải chấm dứt những cuộc tấn công kinh khủng. Chính phủ sẽ làm mọi cách để quét sạch các ổ tội phạm ra khỏi đất nước”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem