Hậu Giang: Nông dân này trồng thứ trái cây lạ gì mà cứ hái trái nào lái "khuân" đi hết sạch với giá cao?

Trúc Linh Thứ bảy, ngày 04/12/2021 10:30 AM (GMT+7)
Hiện tại, 4 cây vú sữa Hoàng Kim của ông Trần Văn Chánh, ở ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang), đã cho trái chiếng.
Bình luận 0

Lứa đầu tiên ông mới hái được hơn 10kg, nhưng giá bán khá cao so với vú sữa Lò Rèn hay những loại vú sữa khác.

Hậu Giang: Nông dân này trồng thứ trái cây lạ gì mà cứ hái trái nào lái "khuân" đi hết sạch với giá cao? - Ảnh 1.

Vú sữa Hoàng Kim đầu vụ của gia đình ông Trần Văn Chánh, ở ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) nhưng trái rất to, ngọt thanh, thịt nhiều, chỉ 1 hạt/trái.

Vú sữa Hoàng Kim loại 1 (loại 3 trái 1kg) được bán với giá 80.000 đồng/kg; loại 4-5 trái/kg bán giá 70.000 đồng/kg. 

Được biết, ông Chánh rất quý 4 cây vú sữa Hoàng Kim này. Ông mua cây vú sữa Hoàng Kim giống rất hiếm và khó chăm sóc. 

Ban đầu chưa quen đặc tính cây vú sữa Hoàng Kim như thế nào nên ông chăm rất kỹ, bón phân hữu cơ và khi có trái ông đều bao bằng bao xốp để tránh bị côn trùng chích hút gây sẹo, giúp trái bóng đẹp. 

Lứa trái vú sữa Hoàng Kim đầu tiên nên ông không dám để nhiều, chỉ vài chục kg/cây, ước tổng sản lượng khoảng 100kg vú sữa Hoàng Kim từ 4 cây trồng trong vườn nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem