Hậu Giang: Vùng đất này nông dân trồng thứ vú sữa lạ quá, trái chín nhìn như "cục vàng", bán 150.000 đồng/kg

Chủ nhật, ngày 19/09/2021 06:03 AM (GMT+7)
Vú sữa Hoàng Kim hiện đang được nhiều nhà vườn ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) chọn trồng. Theo thống kê toàn huyện Phụng Hiệp hiện có khoảng 3ha trồng vú sữa Hoàng Kim.
Bình luận 0

Vú sữa Hoàng Kim hiện đang được nhiều nhà vườn ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) chọn trồng. Theo thống kê toàn huyện Phụng Hiệp hiện có khoảng 3ha trồng vú sữa Hoàng Kim.

Hậu Giang: Vùng đất này nông dân trồng thứ vú sữa lạ quá, trái chín nhìn như "cục vàng", bán 150.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Vườn vú sữa Hoàng Kim của anh Ẩn đang cho trái.

Cách đây khoảng 3 năm, anh Trần Ngọc Ẩn, ở xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, đã mua 10 cây giống vú sữa Hoàng Kim với giá 500.000 đồng/cây về trồng thử nghiệm. 

Đến nay, anh Ẩn đã có vườn vú sữa Hoàng Kim trên 1ha. Theo anh Ẩn, vú sữa Hoàng Kim rất dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, đặc biệt dễ xử lý ra hoa, đậu trái. 

Sau 12 tháng trồng là cây bắt đầu ra bông, mỗi năm cho trái rộ 3 đợt. Cây càng lớn sẽ cho năng suất càng cao, trung bình đối với cây 3 năm tuổi mỗi đợt cho từ 50-70 trái, tương đương từ 10-15kg. 

Trái vú sữa Hoàng Kim giá 150.000 đồng/kg, mỗi cây cho thu nhập hơn 1,5 triệu đồng/đợt trái.

Quốc Thịnh (Báo Hậu Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem