Xã Tân Long
-
Ở vùng đất phèn, trũng thuộc xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, nông dân Huỳnh Việt Trung trồng dưa lưới trong nhà kính. Anh là người nông nghiệp công nghệ cao khi bỏ hàng trăm triệu đầu tư xây nhà lưới trồng dưa lưới.
-
Ngư dân ven sông Tiền ở vùng Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang…bước vào mùa săn cá sủ vào khoảng tháng 6 cho tới tháng 10 hàng năm. Nhưng khi nước nổi về nhiều, ngư dân lại chuyển sang nghề khác bởi cá sủ là loài cá khó đánh bắt.
-
Cù lao Rồng là tên gọi xưa của phường Tân Long (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), trong nhóm cù lao tứ linh: “Long - Lân - Quy - Phụng” nằm giữa dòng sông Tiền.
-
Với nhiều ưu điểm: không lo mất mùa, ít sâu bệnh hại, không lo thua lỗ…cây quế đã và đang được người dân ở thôn Cường Đạt, xã Tân Long, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) chọn là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế gia đình. Nhờ trồng quế, vài năm trở lại đây nhiều hộ dân ở Cường Đạt đã có cuộc sống ổn định hơn.
-
Những tia nắng vàng ở vùng biên xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tràn ngập trang trại chăn nuôi bò, nuôi vịt, trồng cây ăn quả của Hải - chàng thanh niên bỏ phố về quê làm giàu khiến nhiều người cảm phục. Khác với cảnh xưa, cái thời Hải mang tấm bằng cử nhân dạy hợp đồng, sống chật vật giữa phố phường tấp nập.
-
Trồng loại quả "ngoại quốc" giàu vitamin C, chất xơ, nhiều chất khoáng, nông dân Hậu Giang trúng lớn
Hai anh em anh Trần Ngọc Ẩn và Trần Ngọc Lợi, sinh sống tại ấp Phụng Sơn B, Xã Tân Long (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) là những người đầu tiên mang giống vú sữa Hoàng Kim về trồng thử nghiệm trên mảnh đất Tân Long và đã gặt hái được nhiều thành công. -
Nhờ chí thú làm ăn, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phù hợp, gia đình anh Trần Tấn Ru, ấp 1, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) không chỉ vươn lên thoát nghèo bền vững mà còn giúp giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương.
-
“Màu sắc vàng óng, vị ngọt dịu, có phần the mát, đặc biệt không có mủ là những đặc điểm nổi bật tạo nên tên gọi và thương hiệu cho trái vú sữa Hoàng Kim...", đó là chia sẻ về mô hình trồng vú sữa Hoàng Kim của vợ chồng anh Trần Thanh Thoảng và chị Nguyễn Kiều Giang, thôn 7, xã Long Tân, huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước).
-
Trở về nghỉ hưu sau 36 năm công tác tại địa phương, ông Đàm Văn Nong, cựu Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã bắt tay vào mô hình trồng thanh long ruột đỏ, cho hiệu quả kinh tế cao.
-
Tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương, với niềm đam mê sản xuất nông nghiệp, anh Đỗ Quốc Hoài (sinh năm 1990), ở thôn Long Quy, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã đầu tư xây dựng và bước đầu thành công với mô hình chăn nuôi bò vỗ béo theo hướng hữu cơ.