Hậu lũ, du khách thích thú với du lịch bằng thuyền

Chủ nhật, ngày 17/11/2013 10:59 AM (GMT+7)
Sáng 17.11, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại phố cổ Hội An mặc dù lũ đã xuống nhưng nhiều nơi vẫn còn ngập nặng trên 1 mét.
Bình luận 0
Các tuyến đường dọc bờ sông Hoài ngập sâu nhất, như các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú ngập tới 1,2m. Người dân phố cổ và khách du lịch di chuyển bằng thuyền.

Trên sông Hoài, đoạn chảy qua cầu An Hội khối lượng rác khổng lồ làm ách tác dòng chảy. Ban chỉ huy PCLB thành phố phải thuê xe múc rác nhằm khai thông dòng chảy.

Trong phố cổ nhiều khách du lịch chọn thuyền tham phổ cổ. Một du khách người Anh cho biết: “Đây là lần thứ ba tôi trở lại Hội An, tôi thấy thú vị khi tham quan phố cổ bằng thuyền. Rất thú vị.”
img
img
img Lũ ra tới đâu người dân phố cổ dọn dẹp nhà cửa, đường sá tới đó
img Rác thải từ thượng nguồn trôi về ứ đầy dưới chân chùa Cầu
img Người dân và du khách vẩn phải di chuyển bằng thuyền
img Ước tính hàng trăm tấn rác ngăn dòng chảy tại cầu An Hội
img Chính quyền địa phương nhanh chóng huy động xe múc rác khơi thông dòng chảy
img
img Phố cổ vẫn còn ngập nặng, nhiều điểm ngập tới 1 mét
img
img Người dân đi chợ bằng ghe thuyền, một người đi chợ cho cả xóm
img
img Du khach tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc sau lũ
Nguyễn Lánh (Nguyễn Lánh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem