HẬU TRƯỜNG (11.10): Chile còn phải học Việt Nam nhiều, Ronaldo trở thành “quả tạ”

Quốc Bảo (tổng hợp) Thứ tư, ngày 11/10/2017 21:20 PM (GMT+7)
Chile và Mỹ còn phải học Việt Nam về bài “hòa là đi tiếp”; Ronaldo trở thành “quả tạ” của Bồ Đào Nha; cựu sao Barca bị bắt vì tham gia chọi gà bất hợp pháp; Panama cho cả nước nghỉ làm để ăn mừng vé dự World Cup 2018; Diego Costa “nốc” bia trong kỳ nghỉ...
Bình luận 0

img

Chile và Mỹ còn phải học Việt Nam về bài “hòa là đi tiếp”.

img

Chile gây thất vọng lớn khi đánh mất tấm vé dự World Cup 2018.

img

Trong khi siêu sao Lionel Messi tự mình giúp Argentina giành vé dự VCK World Cup, thì Cristiano Ronaldo lại trở thành “tạ” cho đồng đội.

img

Sự khác biệt giữa Ronaldo và Messi.

img

Panama cho cả nước nghỉ làm để ăn mừng vé dự World Cup 2018. Với việc giành chiến thắng trước Costa Rica tại lượt trận cuối ở vòng loại, Panama đã tạo nên “địa chấn” khi lần đầu tiên được tham dự VCK World Cup. Để ăn mừng điều này, chính phủ của quốc gia chỉ rộng hơn 75.000km2 đã cho cả nước nghỉ làm 1 ngày.

img

Diego Costa “nốc” bia trong kỳ nghỉ. Do chưa được thi đấu cho Atletico Madrid nên tiền đạo Diego Costa đã có khá nhiều thời gian rảnh. Mới đây, cựu sao Chelsea đã đi nghỉ mát để xả hơi ở bờ biển Tây Ban Nha và tại đây, Costa bị “cánh săn ảnh” chụp được khoảnh khắc tay không rời cốc bia khi đang trò chuyện với bạn.

img

Cựu sao Barca bị bắt vì tham gia cá độ chọi gà. Cựu tiền vệ Fabio Rochemback vừa bị cảnh sát bắt khi tham gia chọi gà bất hợp pháp ở Rio Grande do Sul, Brazil. Cùng với cựu sao Barca còn có 57 người khác cũng bị tóm. Được biết, cảnh sát đã thu được 89 chú gà chọi, 26.000 euro tiền cược và một khẩu súng trong vụ chọi gà này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem